Sắp xếp nhà đất công phải tạo ra giá trị thiết thực cho thành phố và người dân

TPHCM rà soát tổng thể, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, bàn giao nhà đất công. Đồng thời tối ưu hóa nguồn lực tài sản công, tuyệt đối tránh tình trạng chậm bàn giao gây lãng phí.

Thường trực HĐND TPHCM có buổi làm việc với UBND Thành phố về công tác sắp xếp, xử lý tài sản công sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Lãnh đạo Sở Tái chính báo cáo tại buổi làm việc- Ảnh: NP

Báo cáo tại phiên giám sát, ông Nguyễn Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, qua rà soát 17.877 cơ sở nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý, Thành phố xác định có 10.222 cơ sở thuộc diện sắp xếp. Hiện UBND Thành phố đã bàn giao 8.811 cơ sở cho 168 xã, phường, đặc khu trực tiếp quản lý, sử dụng.  Thành phố đã xác định 56 cơ sở nhà, đất dôi dư để điều chuyển, chuyển đổi công năng phục vụ các nhu cầu thiết yếu. Trong đó, 23 cơ sở được ưu tiên dành cho giáo dục, 5 cơ sở cho y tế và 28 cơ sở phục vụ các thiết chế văn hóa, cộng đồng. 

PCT UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại buổi làm việc- Ảnh: NP

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ đề nghị UBND Thành phố tiếp tục rà soát tổng thể, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, bàn giao. Đồng thời tối ưu hóa nguồn lực tài sản công, tuyệt đối tránh tình trạng chậm bàn giao gây lãng phí.

PCT Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ kết luận buổi làm việc- Ảnh: NP

 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố cũng yêu cầu 168 xã, phường, đặc khu chủ động theo dõi hiện trạng để đưa nhà, đất công vào phục vụ đúng nhu cầu phát triển của địa phương và đời sống nhân dân. Việc sắp xếp tài sản công không dừng lại ở việc hoàn tất thủ tục giao, nhận giữa các cơ quan, đơn vị mà phải hướng đến hiệu quả cuối cùng: mỗi cơ sở nhà, đất được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, đúng nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực cho thành phố và người dân.