Singapore đầu tư 11 tỷ USD vào 1.370 dự án tại TPHCM

(VOH) - Chiều ngày 6/1, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam, bà Catherine Wong đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong hơn 4 năm qua vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore, trong đó có quan hệ giữa Singapore và TPHCM.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cảm ơn Đại sứ Catherine Wong trong vai trò là cầu nối giữa các nhà đầu tư Singapore và TPHCM, voh.com.vn
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cảm ơn Đại sứ Catherine Wong trong vai trò là cầu nối giữa các nhà đầu tư Singapore và TPHCM.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong khẳng định quan hệ giữa TPHCM và Singapore hết sức sôi động trong những năm qua trên rất nhiều mặt như quan hệ chính quyền, kinh tế, văn hóa, giáo dục – đào tạo; Singapore hiện đứng vị trí số 1 trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư lớn nhất tại TPHCM với hơn 11 tỷ USD và 1.370 dự án.

Ông Nguyễn Thành Phong thông báo với Đại sứ Singapore về việc Thành phố Thủ Đức vừa được thành lập và TPHCM ưu tiên kêu gọi đầu tư các trung tâm chức năng gồm: trung tâm tài chính gắn với Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Trung tâm Thể thao và Sức khỏe Rạch Chiếc; trung tâm sản xuất ứng dụng công nghệ cao; trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ; Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất Việt Nam; Trung tâm công nghệ sinh thái; Khu đô thị Trường Thọ; trung tâm logistics.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong mong Đại sứ Singapore sẽ chuyển lời mời của TPHCM đến các doanh nghiệp Singapore đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại TPHCM và Thành phố Thủ Đức.

Đại sứ Catherine Wong cảm ơn sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo TPHCM đã giúp Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Việt Nam. Đại sứ chúc mừng Việt Nam, nhất là TPHCM đã kiểm soát thành công đại dịch Covid-19; chúc mừng Thành phố Thủ Đức vừa được thành lập.

Đại sứ Catherine Wong vui mừng thông báo với đồng chí Nguyễn Thành Phong về việc Singapore đã vươn lên trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam (tính đến hết tháng 10/2020) bất chấp tình hình dịch bệnh Covid-19.

Đại sứ khẳng định ở bất cứ cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục đóng góp thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược Singapore-Việt Nam. Đặc biệt, Đại sứ sẽ tiếp tục làm cầu nối thúc đầy các doanh nghiệp Singapore đến TPHCM đầu tư vào các lĩnh vực TPHCM quan tâm.