TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 hỗ trợ khoảng 150.000 đến 200.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Đây là một trong những nội dung được Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh chia sẻ tại buổi tiếp ông Andreas Jahn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức (BVMW) nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố.
Đức hiện có 312 dự án đầu tư tại TPHCM, với tổng vốn gần 742 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 21 trong số 152 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại thành phố, đứng thứ 5 trong các quốc gia châu Âu. Hiện Đức có gần 40 văn phòng đại diện của doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố.
Trao đổi tại buổi tiếp ông Andreas Jahn chia sẻ, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, Đức ngày càng quan tâm đến khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một đối tác có nhiều tiềm năng. Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức (BVMW) quan tâm thúc đẩy hợp tác với TPHCM trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đào tạo nghề. Hiệp hội cũng mong muốn nghiên cứu các mô hình hợp tác ba bên giữa doanh nghiệp Đức, Việt Nam và các đối tác quốc tế, qua đó mở rộng các “hành lang” hợp tác về công nghiệp, nông nghiệp và công nghệ.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh khẳng định, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức (BVMW) là cầu nối quan trọng giữa cộng đồng doanh nghiệp Đức với các thị trường tiềm năng, trong đó có TPHCM. Việc BVMW tăng cường kết nối các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực như công nghệ cao, chuyển đổi số, y tế... sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai bên, đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.

