Tăng cường hợp tác giữa TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn

(VOH) - Ngày 29/7, tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào ở Thủ đô Viêng Chăn - nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dẫn đầu, đã tham dự Lễ khai mạc “Những ngày TPHCM tại Viêng Chăn năm 2017”.

Hoạt động này với chủ đề “Tình hữu nghị Việt Lào: mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Nguyễn Bá Hùng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào.

Diễn ra từ ngày 29/7 đến 31/7, “Những ngày TPHCM tại Viêng Chăn năm 2017” nhằm giới thiệu những nét đặc trưng về đất nước, con người Việt Nam; những kết quả đạt được trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, giữa TPHCM với Thủ đô Viêng Chăn và các địa phương của Lào.

Đồng chí Tất Thành Cang phát biểu tại Lễ khai mạc "Những ngày TPHCM tại Viêng Chăn năm 2017"

Là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, TPHCM luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho quan hệ hợp tác hữu nghị với Viêng Chăn nói riêng, với các địa phương Lào nói chung, xem đây là nhiệm vụ hết sức vinh dự và đầy tự hào.

Các chuyến thăm viếng thường xuyên giữa lãnh đạo TPHCM và Viêng Chăn, các dự án hợp tác đang được triển khai hiệu quả đang góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của mỗi địa phương và tô đẹp thêm quan hệ anh em giữa hai thành phố.

 Lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn cắt băng hai mạc "Những ngày TPHCM tại Viêng Chăn năm 2017"

“Những ngày TPHCM tại Viêng Chăn năm 2017” được tổ chức nhân “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” chính là sự khẳng định cho quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tăng cường hơn nữa hợp tác với Viêng Chăn, từ đó góp sức để quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, trường tồn phát triển.

Đồng chí TS. Sinlavong Khutphaythun, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn khẳng định: “Dù khó khăn, gian khổ đến đâu chúng ta cũng nguyện giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ Việt - Lào như giữ gìn con ngươi của mắt mình để mối quan hệ Việt - Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông. Chúng ta với vai trò là những người thuộc thế hệ mới càng phải thấm nhuần và tiếp nối di sản mà thế hệ trước gây dựng nên ngày càng không ngừng tốt lên”.

Đồng chí Tất Thành Cang tặng lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn bức tranh gạo

Sau phần khai mạc, các thành viên trong đoàn tham quan các gian hàng Văn hóa và khu trưng bày sản phẩm tiêu dùng của TPHCM. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang tặng tranh gạo, tranh thêu cho lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn.

Trước đó, đoàn đến đặt vòng hoa tại Đài liệt sĩ Vô danh. Đoàn cũng dự lễ trao tặng 50 con bò giống, 10.000 lọ tinh bò cùng nhiều thiết bị hỗ trợ cho Thủ đô Viêng Chăn. Hoạt động nằm trong dự án hợp tác cải tạo đàn bò thịt Viêng Chăn giai đoạn 2015 – 2020 mà TPHCM đã cam kết.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ: "Tôi tin tưởng rằng, cùng với thời gian, đàn bò thịt tại Thủ đô Viêng Chăn sẽ được cải tạo, nuôi dưỡng, nhân rộng đàn và phát triển mạnh mẽ để trở thành dự án tiêu biểu cho quan hệ hữu nghị hợp tác có chiều sâu, đi vào thực chất của hai địa phương chúng ta. Kết quả của dự án sẽ góp phần tạo động lực tăng trưởng kinh tế Thủ đô Viêng Chăn, qua đó, thể hiện niềm tin, nguyện vọng của nhân dân TPHCM mong muốn chung tay, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết đặc biệt Việt – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Trong nhiều năm qua lãnh đạo của hai thành phố đã thống nhất cùng nhau thành lập thành phố hữu nghị, hợp tác có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực; chúng ta đã tổ chức kỷ niệm năm đoàn kết Lào - Việt Nam năm 2002, 2007 và 2012.

TPHCM trong thời gian qua đã luôn dành cho Thủ đô Viêng Chăn nhiều sự giúp đỡ trên nhiều mặt, nổi bật là: xây dựng Trường phổ thông Hữu nghị Viêng Chăn - Hồ Chí Minh trị giá 5,3 tỷ đồng, nâng cấp cải tạo Trường Trung học hữu nghị Viêng Chăn - HCM trị giá 5 triệu USD; xây dựng Trung tâm thông tin tài chính; giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực; và các dự án hợp tác khác giữa các sở ngành và các quận huyện”.

(Đồng chí TS. Sinlavong Khutphaythun, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn)