Tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được vay vốn, phát triển sản xuất

(VOH) - Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số VN quận 4 lần thứ I-2014 đã tổ chức vào sáng 16/10.

Tham dự có 82 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận. Trong đó có 57 đại biểu dân tộc Hoa, còn lại các đại biểu là dân tộc Chăm, Khmer, Nùng, Tày, Mường.

Phát biểu tại đại hội, Trưởng Ban Dân tộc TP.HCM Ngô Văn Triển đánh giá cao sự quan tâm, sâu sát của hệ thống chính trị quận 4 đối với công tác dân tộc. Các cấp ủy Đảng-chính quyền, đoàn thể đã có sự quán triệt về nhận thức, hiểu sâu, thực hiện tốt chính sách dân tộc, đặc biệt là lồng ghép chính sách dân tộc trong quá trình triển khai các chương trình, dự án phát triển KT-XH của quận nhà.

Ngoài việc trợ vốn giúp các hộ nghèo dân tộc vươn lên thoát nghèo, quận đã quan tâm tổ chức tốt các lễ hội truyền thống văn hóa dân tộc, thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, đào tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số… Ông Ngô Văn Triển cho rằng: “Cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết; thực hiện chính sách ưu tiên,quan tâm bảo tồn các loại hình, di sản văn hóa của từng dân tộc trên địa bàn. Bên cạnh việc bài trừ các hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan, tăng cường cán bộ có năng lực tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc; Phát huy lực lượng nòng cốt của người có uy tín; bảo đảm thực hiện tốt các chính sách dân tộc để đồng bào dân tộc yên tâm sinh sống làm việc và cống hiến cho thành phố, đất nước”.

Đại hội đã hiệp thương cử 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội cấp Thành phố.

Tại đại hội, đã có 1 tập thể và 1 cá nhân được khen thưởng cấp thành phố và 4 tập thể, 24 cá nhân được khen thưởng cấp quận vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn (2009-2014).