Thêm một trường mầm non tư thục từ chương trình kích cầu đầu tư giáo dục

(VOH) - Ngày 10/11, trường Mầm non Bầu Trời Xanh tại Quận 9 đã chính thức khánh thành và đi vào hoạt động sau 10 tháng thi công.

Đây là trường mầm non tư thục có qui mô lớn nhất trên địa bàn quận 9 với tổng giá trị xây dựng là 50 tỷ đồng, trong đó có sử dụng nguồn từ chương trình kích cầu đầu tư giáo dục của thành phố.

Trường mầm non Bầu Trời Xanh cơ sở Mega Residence, có tổng diện tích hoạt động là 7.200m2, trong đó diện tích sàn xây dựng là 3.200m2. Trường được thiết kế theo chuẩn quốc gia, với 18 phòng học, mỗi phòng có nhà vệ sinh riêng.

Giờ học các bé tại trường Mầm non Bầu Trời Xanh. 

Giờ học các bé tại trường mầm non Bầu Trời Xanh. 

Ngoài ra, trường còn có các phòng chức năng như: phòng giáo dục thể chất, phòng âm nhạc, phòng tạo hình, phòng y tế, phòng máy tính, hồ bơi sử dụng điện phân giải không dùng clo, sân chơi ngoài trời, vườn rau thực nghiệm, hệ thống bếp một chiều. Hệ thống an ninh được đảm bảo nhờ cổng bảo vệ riêng biệt 24/24, camera trực tuyến...

Đặc biệt, học sinh tại trường được học theo chương trình giáo dục quốc gia, kết hợp chương trình giáo dục IEYC (International Early Years Curriculum) đến từ Anh Quốc do giáo viên bản ngữ đảm nhiệm.

Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT, khẳng định chủ trương của Nhà nước luôn khuyến khích các nhà đầu tư phát triển các trường mầm non ngoài công lập để cùng chăm lo cho thế hệ trẻ. Ông rất phấn khởi khi thấy trường có điều kiện cơ sở vật chất tốt, công tác chuyên môn tổ chức bài bản và có định hướng tiếp cận hội nhập quốc tế.          

Thiếu kiến thức về sở hữu trí tuệ, sinh viên vô tư vi phạm - Tại cuộc thi Bản quyền và Sáng tạo dành cho sinh viên các trường đại học phía Nam diễn ra sáng 10/11, các đội thi đã tranh tài sôi nổi thông qua 4 phần thi.
Chỉ khoảng 40% giảng viên đủ chuẩn giảng dạy bằng tiếng Anh - Hiện tỷ lệ sinh viên Việt Nam giỏi tiếng anh chỉ khoảng 20%. Tỷ lệ này đối với giảng viên khoảng 40% đủ chuẩn.