Thí sinh của đơn vị Bảo hiểm xã hội thành phố đạt giải nhất Hội thi "Cải cách hành chính 2019"

(VOH) - Hội thi " Cải cách hành chính năm 2019” với chủ đề " Vì dân phục vụ", do Khối Dân – Chính - Đảng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã kết thúc vào chiều ngày 26/12.

Kết quả, giải nhất hội thi đã gọi tên thí sinh Ngô Thị Xuân Dung, đơn vị Bảo hiểm xã hội thành phố. Thí sinh Vũ Chí Kiên, Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố và thí sinh Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc đơn vị Thanh tra thành phố đồng đạt giải nhì. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải 3, 3 giải khuyến khích, 30 giải cho 30 cá nhân đạt điểm cao nhất ở các vòng loại và khen thưởng 5 đơn vị tổ chức tốt hội thi tại cơ sở có tỷ lệ thí sinh tham gia cao nhất.

Các thí sinh đạt giải cao tại Hội thi "Cải cách hành chính năm 2019".

Các phần thi của các thí sinh đều có những nét đặc sắc, mang màu sắc riêng, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Hội thi thu hút 6.300 công chức, viên chức, người lao động thuộc 58 đơn vị tham gia. Hội thi diễn ra làm 2 vòng. Vòng loại được tổ chức thi dưới dạng trực tuyến, gồm 2 phần thi trắc nghiệm và tự luận với hơn 5.300 tài khoản và trên 6.000 lượt bài dự thi. Kết quả, ban tổ chức đã tuyển chọn ra được 8 thí sinh đến từ 8 đơn vị xuất sắc tham dự Vòng chung kết.

Vòng chung kết cũng gồm 2 phần thi: kiến thức chung và phần thuyết trình, bảo vệ trước hội đồng ban giám khảo ý tưởng, sáng kiến, đề án, mô hình, giải pháp, cách làm hay của bản thân hoặc tại đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Đây là dịp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đáp ứng kịp thời yêu cầu chuyên môn, phát huy ý tưởng sáng tạo, các mô hình, giải pháp xung kích tham gia cải cách hành chính.