Thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM: hơn 68 ngàn thí sinh vào lớp 10 công lập

(VOH) - Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, trong ngày thi đầu tiên 2/6 có 543 trường hợp thí sinh vắng thi.

Mặc dù năm học 2017-2018 có hơn 100.000 trường hợp học sinh tốt nghiệp lớp 9, nhưng chỉ hơn 87.000 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Số học sinh không tham gia dự thi phần lớn do các em đã có những định hướng riêng.

Theo ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, tổng chỉ tiêu lớp 10 công lập năm học 2018-2019 là hơn 68.000. Như vậy, sẽ có khoảng 70% học sinh lớp 9 được vào các trường trung học phổ thông công lập.

Chỉ 70% học sinh vào lớp 10 công lập TPHCM

Chỉ 70% học sinh vào lớp 10 công lập TPHCM. 

"Năm nay số học sinh tốt nghiệp lớp 9 hơn 100.000, nhưng số đăng ký thi thực tế là 87.000. Số còn lại các cháu đăng ký để học phân luồng vào các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề của thành phố. Hệ thống nghề của thành phố rất lớn. Chính sách phân luồng đã triển khai nhiều năm nay. Các em lượng sức mình và đăng ký phân luồng học nghề ngay" - ông Lê Hoài Nam cho biết thêm

Trong ngày thi 3/6, thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán trong thời gian 120 phút; buổi chiều các thí sinh đăng ký lớp chuyên sẽ làm bài thi môn chuyên với thời lượng 150 phút.