Thủ Đức vào nhóm các quận thu ngân sách trên 1.000 tỷ đồng

(VOH) - “Cần tiếp tục tháo gỡ và thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, trong công tác hỗ trợ thị trường, cải cách hành chính, trong việc kết nối doanh nghiệp với ngân hàng”, đó là lưu ý của ông Huỳnh Công Hùng - Ủy viên thường trực HĐND TP.HCM trong “Lễ kỷ niệm 18 năm ngày thành lập quận Thủ Đức (1/4/1997-1/4/2015) và tổng kết phong trào thi đua yêu nước” được UBND quận Thủ Đức tổ chức vào sáng 1/4/2015.

Các cụm đăng ký giao kết thi đua năm 2015

Ông Huỳnh Công Hùng cho rằng, trong chiến lược phát triển của quận Thủ Đức, nên gắn với chương trình phát triển bình ổn thị trường, đẩy mạnh cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”. Qua đó, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của quận cũng như của TP.

18 năm qua, quận Thủ Đức đã tập trung xây dựng, nâng cấp và đưa vào sử dụng 1320 công trình hạ tầng kỹ thuật, y tế, giáo dục đào tạo với tổng số vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Hàng năm, thu ngân sách của quận đều đạt và vượt chỉ tiêu TP giao.

Đáng chú ý, trong năm 2014, ngân sách quận đạt 1.070 tỷ đồng. Thủ Đức đã hoàn thành sớm chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ đã đề ra, và tham gia chính thức nhóm các quận thu ngân sách trên 1.000 tỷ đồng, góp phần lớn vào tổng thu ngân sách của TP.

Hiện nay, quận Thủ Đức  đang tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng kinh tế ngành công nghiệp – xây dựng, từng bước đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của quận. Tính đến tháng 12/20114, cơ cấu ngành thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận đạt 35% (tăng 7,5% so với năm 2010).

Trong công tác giảm nghèo, tăng hộ khá, quận triển khai lộ trình giảm nghèo và vận động của nguồn quỹ hỗ trợ. Đến nay, quận đã hoàn thành cơ bản mục tiêu không còn hộ nghèo dưới mức thu nhập 12 triệu đồng/người/năm trở xuống. Hiện còn hơn 1530 hộ nghèo có thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm, chiếm tỷ lệ hơn 1,1% tổng số hộ dân toàn quận. Số hộ cận nghèo còn 2.420 hộ, chiếm hơn 1,8%.

Dịp này, đã có 6 tập thể và 20 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính Phủ vì đã có thành tích góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.