Thực tâp phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trung tâm quản lý Đường hầm sông Sài Gòn

(VOH) - Chiều 29/9, các đơn vị liên quan thực hiện phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn.

Tình huống đặt ra là cháy tại tòa nhà Trung tâm điều hành của Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn, sau đó đám cháy lan rộng sang các khu vực khác gây cháy lớn, lực lượng tại chỗ mất khả năng kiểm soát.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng cảnh sát pccc quận 2 phối hợp cùng trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn cùng với lực lượng CSGT và lực lượng của quận 2... cùng tham gia chữa cháy cứu người bị nạn.

diễn tập cứu hộ ở tòa nhà Trung tâm điều hành đường hầm sông Sài Gòn.

Các lực lượng diễn tập phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn- cứu hộ ở tòa nhà Trung tâm điều hành đường hầm sông Sài Gòn.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Khiêm, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 2, tòa nhà Trung tâm điều hành của Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn có vai trò rất quan trọng - là tòa nhà quản lý toàn bộ hầm sông Sài Gòn kết nối giao thông quan trọng giữa quận 1 và quận 2 qua trục đường Võ Văn Kiệt và Mai Chí Thọ.

Đây cũng là trung tâm quản lý và điều hành giao thông trên toàn địa bàn thành phố do đó công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn- cứu hộ ở tòa nhà này rất được chú trọng.

cứu hộ cứu nạn

Buổi diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ ở trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn- cứu hộ, các giải pháp thoát nạn, các biện pháp sơ cấp cứu kịp thời, hiệu quả hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại khu vực hầm sông Sài Gòn.