Tiến độ sửa chữa chợ "rùa bò", tiểu thương chợ An Đông cầu cứu Phó chủ tịch UBND TPHCM

(VOH) - Sáng 11/8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã khảo sát và lắng nghe kiến nghị của các tiểu thương Trung tâm Thương mại – Dịch vụ An Đông, quận 5.

Trình bày trước lãnh đạo thành phố và quận, tiểu thương nêu việc quận đã có văn bản thông báo việc thi công 4 mặt tiền Trung tâm sẽ bắt đầu tiến hành trong tháng 6, tuy nhiên đến nay vẫn chưa khởi công.

Một hạng mục khác là gắn máy lạnh, dự kiến 15/10 sẽ khởi công nhưng đến nay những công việc cụ thể vẫn chưa tiến hành.

Theo các tiểu thương, việc lắp đặt máy lạnh có thể sẽ khiến một số sạp phải tạm dừng buôn bán vì phải đóng trần. Nếu thi công vào mấy tháng cuối năm, khi việc buôn bán đang vào mùa cao điểm thì cần phải có sự chuẩn bị, sắp xếp trước.

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến lắng nghe kiến nghị của các tiểu thương Trung tâm Thương mại – Dịch vụ An Đông.

Ghi nhận ý kiến của bà con tiểu thương, ông Trần Vĩnh Tuyến thẳng thắn nhìn nhận, thời gian qua việc quản lý của quận 5 và Ban quản lý trung tâm chưa ổn, vì việc sửa chữa nâng cấp chậm trễ gây bức xúc cho bà con. Ông Tuyến yêu cầu quận 5 phải rà soát lại sự điều hành vừa qua, rút kinh nghiệm và thể hiện bằng hành động.

Sau cuộc gặp gỡ trên, bà Trương Thị Minh Kiều, Phó Chủ tịch UBND Q.5 - tiếp tục lắng nghe tiểu thương kiến nghị, đề xuất lắp điện kế riêng cho từng sạp hàng, gắn máy lạnh... Riêng về việc lắp điện kế, bà Kiều khẳng định sẽ không để chậm trễ tới tháng 9 năm nay.