Tiếp tục vun đắp cho quan hệ Việt Nam – Lào

(VOH) - Việt Nam đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Lào với hơn 400 dự án, tổng vốn khoảng 3,7 tỷ đô la Mỹ.

Tối 1/12, Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TPHCM tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam, 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam; kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang gửi lời chúc mừng đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào. Đến nay, Việt Nam đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Lào với hơn 400 dự án, tổng vốn khoảng 3,7 tỷ đô la Mỹ. Riêng TPHCM có quan hệ hữu nghị hợp tác, giao lưu với nhiều địa phương của Lào.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang phát biểu chúc mừng Quốc khánh Lào. 

TPHCM khẳng định tiếp tục làm hết sức mình, chung tay cùng cả nước để tiếp tục vun đắp cho quan hệ Việt – Lào cũng như quan hệ giữa TPHCM với các địa phương Lào ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Ông Somxay Sanamoune, Tổng Lãnh sự Lào tại TPHCM nhấn mạnh, trên tinh thần là đồng chí, anh em, vừa hợp tác vừa hỗ trợ và bằng mọi hình thức, hai nước đề ra các giải pháp, các chương trình hợp tác hiệu quả, thiết thực, đưa quan hệ hợp tác đặc biệt Lào – Việt Nam ngày càng tăng cường gắn bó mật thiết và khăng khít trong tiến trình phát triển chung của hai nước.