Tin TPHCM ngày 11/02/2016: Họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông

(VOH) - Trong không khí rộn ràng đầu năm mới, sáng 11/2 (mùng 4 Tết), Quận ủy – UBND – UB MTTQ quận 12 tổ chức họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông lần thứ 41.

Các đồng chí Phan Văn Khải – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Lê Thanh Hải – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và đông đảo các cán bộ cách mạng lão thành qua các thời kỳ trên vùng đất chiến khu An Phú Đông năm xưa đã về dự buổi họp mặt.

Tin TPHCM ngày 11/02/2016: Họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông 1

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tiến hành nghi thức dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân An Phú Đông đã anh dũng hy sinh cho độc lập, tự do của nước nhà.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống, ông Trần Hữu Trí – Bí thư Quận ủy quận 12 nêu rõ: chiến khu An Phú Đông gắn với lực lượng bộ đội tỉnh Gia Định và các vùng lân cận, đồng thời mỗi người dân nơi đây đều là những chiến sĩ gan dạ, ngăn cản quân thù. Cụm từ “An Phú Đông” đã trở thành biểu tượng của cuộc kháng chiến gian khổ, oanh liệt ngay từ ngày đầu của Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hơn 40 năm trôi qua, vùng đất An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân đang ra sức phấn đấu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo bộ mặt đô thị mới, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Thành Phong bày tỏ tin tưởng vào thế hệ hôm nay trong công cuộc dựng xây quê hương “Vườn cau đỏ” anh hùng, đồng thời nhấn mạnh: "Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân quận 12 hãy thể hiện lòng tri ân những người đã ngã xuống cho hòa bình, độc lập, tự do bằng những việc làm hữu ích, thiết thực hơn nữa trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân; phát huy tình yêu quê hương đất nước, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung. Cán bộ, đảng viên sâu sát với cơ sở, hòa quyện vào nhân dân, bám sát thực tiễn, lắng nghe nhân dân, không ngừng vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị nhằm chăm lo cho đời sống người dân trên địa bàn chiến khu An Phú Đông năm xưa".