Chiều qua 19/1, Công an TPHCM phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi cung cấp thông tin báo chí về thủ đoạn “bắt cóc online” và phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên.
Công an TPHCM khẳng định “bắt cóc online” thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thao túng tâm lý. Đối tượng giả danh công an, cáo buộc nạn nhân liên quan ma túy, rửa tiền, yêu cầu tự cách ly tại khách sạn, cắt liên lạc gia đình và dàn dựng video để ép chuyển tiền.
Theo PC02, từ 1/3 đến đầu 7/2025, lực lượng công an đã giải cứu an toàn 10 nạn nhân. Năm 2025 ghi nhận 52 vụ “bắt cóc online”, trong đó 13 nạn nhân tự thoát trong 24 giờ. Riêng tháng 1/2026 phát sinh 16 vụ, cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Về ma túy, năm 2025 Công an TPHCM phát hiện 5.790 vụ, xử lý 15.240 đối tượng, tăng 22,6% số vụ và 32,29% số bị can so với 2024; thu giữ hơn 1 tấn ma túy. Đáng chú ý, hơn 5.000 người vi phạm trong độ tuổi 18–30; có 61 học sinh, sinh viên liên quan tội phạm ma túy.
Công an TPHCM nhấn mạnh nguyên tắc: cơ quan công an khi cần làm việc sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập trực tiếp hoặc qua công an địa phương, không làm việc qua điện thoại, mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền, không yêu cầu đến nơi vắng người.
Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM, yêu cầu các trường phối hợp với ngành công an tăng tuyên truyền kỹ năng nhận diện lừa đảo; báo, đài đẩy mạnh cảnh báo trước cao điểm cận Tết.

