Tổng công ty Điện lực TPHCM chung tay cùng đồng bào vượt qua hạn hán và dịch COVID-19

(VOH) - Tổng công ty Điện lực TPHCM trao số tiền 200 triệu đồng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM để hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn.

Ngày 24/3, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã trao số tiền 200 triệu đồng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM để hỗ trợ đồng bào các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long đang bị thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn.

xâm nhập mặn hạn hán, điện lực

Tổng công ty Điện lực TPHCM trao 200 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

Ông Lê Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cho biết: Cùng với việc ủng hộ từ Quỹ tương trợ, Công đoàn đơn vị đã kêu gọi toàn thể công nhân viên chức lao động đóng góp theo tinh thần tự nguyện để ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh của Thành phố và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. Đồng thời, đơn vị cũng vận động cán bộ công nhân viên hưởng ứng chương trình "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19" do Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phát động qua tổng đài 1407.

Dịp này, bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM mong muốn, cộng đồng doanh nghiệp tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam để có thêm nhiều nguồn lực hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh; góp phần hoàn thành mục tiêu kép mà Chính phủ đặt ra là vừa quyết liệt phòng chống dịch thành công, vừa đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.