Tổng công ty Điện lực TPHCM: Ủng hộ 1,5 tỷ đồng cho người dân miền Trung

(VOH) - Tổng công ty Điện lực TPHCM vừa trao tiếp 500 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TPHCM để ủng hộ người dân miền Trung vượt qua khó khăn do mưa bão và lũ lụt.

Đây là đợt quyên góp thứ 3 của cán bộ, công nhân viên với tổng số tiền quyên góp cả 03 đợt là 1,5 tỷ đồng.

Ông Bùi Hải Thành – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy thay mặt cho toàn thể cán bộ, công nhân viên đã đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TPHCM để trao tiền quyên góp ủng hộ người dân miền Trung đợt 3 với số tiền là 500 triệu đồng.

ủng hộ miền Trung
Đại diện Tổng Công ty Điện lực TPHCM trao tiền quyên góp đợt 3 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TPHCM

Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch thường trực và bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TPHCM đại diện tiếp nhận số tiền quyên góp này.

Bà Phan Kiều Thanh Hương cho biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TPHCM đã chuyển nhiều đợt cứu trợ và sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn công tác, phối hợp với chính quyền các tỉnh miền Trung nhanh chóng chuyển những khoản quyên góp này đến với đồng bào.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực TPHCM cũng đã lên đường đến với người dân Quảng Nam và Quảng Ngãi để thực hiện công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Theo đó, đoàn viên công nhân Tổng công ty sẽ đảm nhận việc hỗ trợ người dân sửa chữa, bảo đảm an toàn điện, phối hợp với đoàn viên thanh niên địa phương sửa chữa 120 căn nhà và nhiều hoạt động khác.

điện lực tphcm
Đoàn viên công nhân Tổng công ty Điện lực TPHCM đang sửa chữa điện cho hộ dân ở Quảng Nam, khắc phục hậu quả cơn bão số 9.

Trong chuyến đi, Đoàn Thanh niên Tổng công ty sẽ hỗ trợ 50 triệu đồng mua nhu yếu phẩm cho người dân.

Tính đến 16 giờ 00 ngày 3/11/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TPHCM đã nhận được số tiền và hàng hóa ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung như sau:

- Tiền mặt đã tiếp nhận: 66.240.140.117 đồng.

- Hàng hóa trị giá thành tiền là 6.755.545.000 đồng, bao gồm: 5.163 thùng mì gói các loại, 123,6 tấn gạo, 5.000 thùng sữa Netles; 2500 chiếc nệm đa năng; mùng vỏ gối, áo đi mưa, áo phao, mền, thực phẩm, tập trắng, cặp học sinh các loại đã chuyển cho đồng bào các tỉnh miền Trung.

Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TPHCM đã hỗ trợ tổng số tiền và hàng hóa trị giá 22.705.545.000 đồng. Cụ thể:

- Tiền mặt: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban Cứu trợ Thành phố đã trích từ Quỹ Cứu trợ Thành phố số tiền 15.950.000.000 đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung (Thừa Thiên Huế - 4 tỷ đồng; Quảng Bình - 3 tỷ đồng; Quảng Nam - 2 tỷ; Quảng Trị - 1,8 tỷ đồng; Hà Tĩnh - 1 tỷ; Quảng Ngãi - 500 triệu đồng).

  • Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban Cứu trợ Thành phố đã trích 3,5 tỷ đồng hỗ trợ 35 gia đình các cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế  và cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế quốc phòng 337 tỉnh Quảng Trị (100.000.000 đồng/gia đình).
  • Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà: 150.000.000 đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Bình (đã hy sinh), nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Hàng hóa: trị giá thành tiền là 6.755.545.000 đồng, bao gồm: 5.163 thùng mì gói các loại, 123,6 tấn gạo, 5.000 thùng sữa Netles; 2500 chiếc nệm đa năng; mùng vỏ gối, áo đi mưa, áo phao, mền, thực phẩm, tập trắng, cặp học sinh các loại đã chuyển cho đồng bào các tỉnh miền Trung.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban Cứu trợ Thành phố tiếp tục tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà, hỗ trợ cho người dân các tỉnh miền Trung trong thời gian sớm nhất.