TP. Hồ Chí Minh chuyển đổi nhà tái định cư sang nhà ở xã hội

TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị chuyển đổi nhà tái định cư sang nhà ở xã hội. Phương án áp dụng tại một số khu bỏ trống. Qua đó, thành phố kỳ vọng giảm lãng phí tài sản công và bổ sung chỗ ở cho người thu nhập thấp.

Chuyển đổi nhà tái định cư sang nhà ở xã hội

TP. Hồ Chí Minh chuyển đổi nhà tái định cư sang nhà ở xã hội - Ảnh 1
 
TP. Hồ Chí Minh chuyển đổi nhà tái định cư sang nhà ở xã hội - Ảnh 2
 

Nhiều khối nhà tái định cư tại Vĩnh Lộc B xuống cấp sau thời gian dài bỏ trống

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đang chuẩn bị nhà ở xã hội. Phương án áp dụng với các quỹ nhà không còn nhu cầu sử dụng hoặc bị bỏ trống.

Tại khu dân cư Vĩnh Lộc B, gần 1.000 căn hộ tái định cư đã bỏ trống nhiều năm. Khu này thuộc xã Tân Vĩnh Lộc. Ở các lô chung cư không người ở, cỏ dại mọc kín lối đi. Nhiều mảng sơn bên ngoài đã bong tróc. Trong khi đó, khu công viên nội bộ hiếm khi có người qua lại. Do không được bảo trì thường xuyên, nhiều căn hộ đã hư hỏng và xuống cấp. Tường, trần, hệ thống kỹ thuật và hạ tầng phụ trợ cũng bị ảnh hưởng.

Bà Lê Thị Thu Hường sống tại xã Tân Vĩnh Lộc cho rằng khu nhà có cơ sở vật chất tốt. Tuy nhiên, quỹ nhà chưa được sử dụng hết nên gây lãng phí tài sản công. Vì vậy, bà mong chính quyền hỗ trợ người có nhu cầu tiếp cận chỗ ở phù hợp. Ông Nguyễn Thanh Tuấn sống tại ấp 2, xã Tân Vĩnh Lộc cũng cho biết khu nhà đã trống khoảng 10 năm. Theo ông, các căn hộ cần được sửa chữa để người dân đến sinh sống. Khi dân cư đông hơn, khu vực cũng có thêm điều kiện phát triển.

TP. Hồ Chí Minh chuyển đổi nhà tái định cư sang nhà ở xã hội - Ảnh 3

Ông Nguyễn Thanh Tuấn bày tỏ mong muốn sửa chữa các căn hộ bỏ trống để người dân vào ở

Bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội

Thạc sĩ Nguyễn Tấn Hoàng Hải - Giảng viên tại Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh nhận định các chung cư bỏ trống nhiều năm gây lãng phí. Trong khi đó, nhiều người lao động thu nhập thấp lại chưa có chỗ ở phù hợp.

TP. Hồ Chí Minh chuyển đổi nhà tái định cư sang nhà ở xã hội - Ảnh 4

Thạc sĩ Nguyễn Tấn Hoàng Hải chia sẻ về nhu cầu chuyển đổi nhà tái định cư sang nhà ở xã hội

Quỹ nhà tại xã Tân Vĩnh Lộc đã được trình UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét chuyển đổi công năng. Theo đề xuất của Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh, quỹ nhà sẽ được dùng làm nhà ở xã hội cho thuê. Đối tượng phục vụ là công nhân và người lao động có nhu cầu về chỗ ở.

Bà Dương Thị Kim Hoa - Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị xã Tân Vĩnh Lộc cho biết địa phương đã rà soát thực tế. Một số khối nhà chưa được bố trí dân cư trong thời gian dài. Vì vậy, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Các hạng mục gồm tường, trần, hệ thống kỹ thuật, cảnh quan và hạ tầng phụ trợ.

TP. Hồ Chí Minh chuyển đổi nhà tái định cư sang nhà ở xã hội - Ảnh 5

Một số hạng mục tại khu tái định cư Vĩnh Lộc B ít được sử dụng

Theo bà Dương Thị Kim Hoa, việc chuyển đổi quỹ nhà tái định cư thành nhà ở xã hội có ý nghĩa lớn. Đồng thời, địa phương sẽ phối hợp với các sở, ngành trong quá trình triển khai. Việc thực hiện phải đúng quy định, công khai và minh bạch. Quyền lợi của người dân cũng cần được bảo đảm.

Luật sư Trương Thị Hòa thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết Luật Nhà ở mới hướng đến quyền có chỗ ở hợp pháp. Bên cạnh phương án mua, người dân có thể tiếp cận nhà ở theo hình thức thuê.

Việc nghiên cứu chuyển đổi một phần quỹ nhà nhằm khai thác hiệu quả tài sản công. Đồng thời, phương án có thể bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội khi nhu cầu ngày càng tăng.

(NHƯ QUỲNH, TRẦN TÚ, TẤN HOÀNG)

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

Bình luận