Ngày 17/7, UBND TP. Hồ Chí Minh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì TP. Hồ Chí Minh xanh - sạch - đẹp" giai đoạn 2026 - 2030.
Chương trình nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về bảo vệ môi trường, đưa các mục tiêu, nhiệm vụ thành những việc làm cụ thể ở từng khu dân cư và mỗi gia đình.
Theo đó, 100% khu phố, ấp sẽ đưa nội dung bảo vệ môi trường vào quy ước cộng đồng; 100% xã, phường, đặc khu duy trì Tổ giám sát môi trường cộng đồng; đồng thời xây dựng các công trình xanh, Vườn cây Đại đoàn kết và hưởng ứng Chương trình trồng 1 triệu cây xanh.
Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho biết: “Đến nay, hệ thống MTTQ các cấp đã thực hiện hơn 3.400 công trình Thành phố muôn sắc hoa; công nhận 2.244 khu dân cư Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản - An toàn; xây dựng hơn 200 Vườn cây Đại đoàn kết, trồng khoảng 335.000 cây xanh, với tổng kinh phí trên 20,8 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa. Hệ thống Vườn cây Đại đoàn kết đã được số hóa trên bản đồ số, hình thành cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ công tác quản lý, theo dõi và đánh giá hiệu quả các công trình. Hệ thống cập nhật các thông tin về vị trí, diện tích, số lượng cây, hình ảnh hiện trạng, đơn vị quản lý và tình hình chăm sóc, duy tu”.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Ông Bùi Minh Thạnh đề nghị các sở, ngành và địa phương cụ thể hóa chương trình thành kế hoạch hành động hằng năm; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý môi trường, đồng thời xây dựng văn hóa sống xanh từ mỗi người dân: “Quá trình đô thị hóa nhanh, gia tăng dân số, áp lực chất thải, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý môi trường. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải chuyển mạnh từ tư duy xử lý ô nhiễm sang phòng ngừa ô nhiễm; từ quản lý chất thải sang sử dụng hiệu quả tài nguyên; từ phát động phong trào sang xây dựng văn hóa sống xanh trong cộng đồng. Chuyển đổi xanh trước hết phải bắt đầu từ sự thay đổi trong nhận thức và hành động của mỗi cơ quan, mỗi doanh nghiệp và mỗi người dân”.
Ban tổ chức đã trao giải Hội thi "Xây dựng công trình sạch, xanh và thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng dân cư" lần thứ 4; Hội thi "Góc phố ngày Tết - Xuân Bính Ngọ 2026" cùng Cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc đẹp Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031"; ra mắt 30 mô hình xanh, sạch, đẹp tại phường Tân Mỹ; khánh thành công trình Vườn cây Đại đoàn kết tại phường Tân Mỹ; đưa vào vận hành Trạm thu hồi vật liệu tái chế (MRF).




Ban tổ chức đã trao giải các Hội thi - Ảnh: MTTQ TP
Các hội thi không chỉ là cơ hội đưa ra các sáng kiến thiết thực, nhiều địa phương còn xem đây là dịp lan tỏa lối sống xanh đến cộng đồng. Tại phường Tân Hưng, nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây xanh đang được triển khai rộng khắp. Bà Võ Thị Hương Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tân Hưng chia sẻ: “Hiện tại thì phường cũng đang hưởng ứng và phát động nhiều cái hoạt động của Mặt trận thành phố như là phong trào toàn dân chung tay vì một Việt Nam xanh, sạch, cuộc vận động xây dựng các khu dân cư đoàn kết, tự quản an toàn. Các phong trào hoạt động đều bao hàm vận động tuyên truyền đến các hội viên, đoàn viên, người dân tham gia bảo vệ môi trường, trồng cây. Năm nay phường Tân Hưng trồng mới 1200 cây xanh và các hoạt động là bảo vệ môi trường”.
Trong số 30 mô hình được giới thiệu có tuyến đường cờ Tổ quốc rực rỡ sắc hoa của khu phố 2, phường Tân Mỹ. Theo bà Trần Thị Mai Loan, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 2, mô hình không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan mà còn lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước đến người dân: “Tuyến đường cờ này được thực hiện nhằm tạo cho Nhân dân trong khu phố, trước hết là khơi gợi tình yêu Tổ quốc, hướng đến những điều tích cực, nhớ về sự hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh đi trước. Để Nhân dân hằng ngày nhìn thấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc trên các tuyến đường như Nguyễn Thị Thập, Tân Mỹ, Nguyễn Văn Linh... Đó là những tuyến đường mà khu phố chúng tôi sẽ tổ chức treo cờ đồng loạt vào các dịp lễ, Tết, ngày truyền thống và các ngày kỷ niệm cách mạng. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự đồng thuận của toàn thể Nhân dân trong khu phố”.

Ra mắt 30 mô hình xanh, sạch, đẹp tại phường Tân Mỹ - Ảnh: Kim Anh.



Một mô hình mới thu hút đông đảo người dân tham gia từ khi ra đời, Trạm thu hồi vật liệu tái chế (MRF), nơi người dân có thể mang rác tái chế đến đổi lấy các nhu yếu phẩm. Tại đây, rác được phân loại ngay từ đầu; rác tái chế được chuyển đến đơn vị thu gom, còn rác hữu cơ được tận dụng làm phân bón cho khu vườn của trạm. Bà Thu Hương, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 12, phường Tân Mỹ chia sẻ về trải nghiệm sử dụng mô hình trạm MRF: “Đem quà đến đây đổi thì coi như mình cũng góp phần giải tỏa lượng rác có thể tái chế, tái sử dụng. Đồng thời, khi có quà mang về thì đó cũng là niềm vui chung của mọi người. Chị em góp lại, cử đại diện đem rác đến đổi rồi mang quà về cho bà con trong khu phố. Thường khoảng một tuần, chúng tôi gom toàn bộ rác tái chế của bà con đem đến đây đổi. Bà con cần gì thì mình đổi thứ đó, như bột giặt, kem đánh răng, nước rửa chén hay nước lau sàn..., tùy theo nhu cầu của bà con rồi mang về phát lại. Việc làm này cũng góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch cho phường và cho thành phố.”




Các đại biểu tham quan Trạm thu hồi vật liệu tái chế (MRF) - Ảnh Kim Anh
Chương trình đã trao 20 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời ra mắt 30 mô hình xanh - sạch - đẹp tại các khu phố ở phường Tân Mỹ. Em Trần Anh Thư, học sinh lớp 7 Trường THCS Phạm Hữu Lầu, chia sẻ ấn tượng về các mô hình bảo vệ môi trường: “Hôm nay con thấy có nhiều mô hình bảo vệ môi trường, con thấy nó rất là ý nghĩa để bảo vệ môi trường cho mọi người có nhiều ý thức hơn, cho không khí xanh sạch, đẹp hơn, để hạnh phúc của mình cải thiện và tràn đại sức sống”.
Từ cảm nhận của các em học sinh về không gian xanh, sạch và đầy sức sống, có thể thấy các mô hình bảo vệ môi trường không chỉ làm thay đổi cảnh quan đô thị mà còn đang góp phần hình thành ý thức sống xanh cho thế hệ trẻ, để mỗi người dân cùng chung tay xây dựng TP. Hồ Chí Minh ngày càng xanh - sạch - đẹp.

