Sáng nay, đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tiếp bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam cùng đoàn doanh nghiệp Thái Lan đến chào xã giao.
Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chào mừng Đại sứ Thái Lan và đoàn doanh nghiệp đến thăm, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan không ngừng được củng cố, phát triển trong nhiều năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào cuối tháng 5 vừa qua đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước, mở ra nhiều dư địa hợp tác trong thời gian tới.
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cho biết, hiện Thái Lan đứng thứ 9 trong số 152 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư hơn 7,1 tỷ USD. Đánh giá về cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh ba từ khóa: đa dạng, có tính dẫn dắt và xu thế, thể hiện vai trò tích cực của các doanh nghiệp Thái Lan trong nhiều lĩnh vực đầu tư, kinh doanh.
Theo Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, thành phố đang sở hữu nhiều lợi thế phát triển, đặc biệt trong bối cảnh Quốc hội sắp thông qua Luật Phát triển đô thị. Đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp TP. Hồ Chí Minh có thêm cơ chế, chính sách thuận lợi để thu hút đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp Thái Lan, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững.
Phát biểu tại buổi tiếp, bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam bày tỏ vui mừng trước việc hai nước liên tục duy trì các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian qua. Đại sứ cho biết, hai bên đã thống nhất tăng cường thúc đẩy kim ngạch thương mại và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm cùng hướng tới mục tiêu phát triển.
Đại sứ Thái Lan cũng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Thái Lan sẽ có thêm nhiều cơ hội đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh, qua đó góp phần cùng thành phố thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển trở thành trung tâm công nghệ cao trong tương lai.
(NGỌC DIỄM, TUẤN NGỌC)

