TPHCM: 24 quận, huyện trả lương hưu qua bưu điện

(VOH) - Từ đầu tháng 11/2016, bốn quận gồm quận 2, 5, Bình Thạnh, Thủ Đức chính thức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện. Như vậy, tính đến nay, cả 24 quận, huyện đều áp dụng tiện ích này.

Thông báo trước điểm chi trả lương hưu trên đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh. Hình: Phương Nguyệt

Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Giám đốc Bưu điện TPHCM cho biết trong lần đầu nhận lương hưu qua bưu điện, bưu điện tổ chức chụp hình người hưởng/người được ủy quyền nhận thay lưu vào hệ thống. Những lần sau khi đến bưu điện người hưởng không cần xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc giấy ủy quyền mà chỉ cần xuất trình sổ lĩnh lương hưu. Mỗi người hưởng cũng được cấp mã vạch và in sẵn trên sổ, khi chi trả chỉ cần quét mã vạch thì hệ thống sẽ truy xuất dữ liệu.

Dự kiến từ năm 2017, người hưởng có thể tự chọn điểm bưu điện trên địa bàn TP.HCM để lĩnh lương hưu, không phụ thuộc địa chỉ hộ khẩu như hiện nay.

Người dân nhận lương hưu tại phường 9 quận Tân Bình. Hình: Phương Anh

Việc chi trả lương hưu qua bưu điện chính thức áp dụng từ tháng 7/2015 với việc thí điểm tại quận 1 và huyện Bình Chánh, sau đó triển khai lần lượt ra các quận, huyện khác.