TPHCM: 5 tháng hơn 263.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

VOH - Tại cuộc họp báo chiều 1/6, Sở Văn hóa - Thể thao đã cung cấp danh sách 14 di tích sẽ được TP tu bổ trong thời gian tới.

Chiều 1/6, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn TPHCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà - phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, đã thông tin về tình trạng xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông trong 5 tháng đầu năm.

Ông Lê Mạnh Hà cho biết việc vi phạm nồng độ cồn, sử dụng rượu bia là một trong những nguyên nhân chiếm tỷ lệ tương đối cao trong các nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.

TPHCM: 5 tháng hơn 263.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông 1
Ảnh minh họa

Trong 5 tháng đầu năm hơn 263.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt hành chính trên 291 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 50.000 vụ vi phạm về nồng độ cồn chiếm khoảng 19,12%.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết công an thành phố đang tổ chức nhiều đợt cao điểm tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Các tổ tuần tra, kiểm soát, lực lượng được trang bị đầy đủ thiết bị để theo dõi quá trình tuần tra, kiểm soát.