TPHCM chi 2.123 tỷ đồng chăm lo Tết Bính Ngọ

Với 2.123 tỷ đồng TPHCM đã mang Tết Bính Ngọ 'sum vầy, vui tươi, an toàn, nhân văn' cho gần 1,2 triệu người dân thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh đã chi 2.123 tỷ đồng hỗ trợ cho gần 1,2 triệu lượt người dân trong dịp Tết Bính Ngọ, bảo đảm 100% đối tượng nhận quà đầy đủ, đúng tiến độ trước Tết. Bên cạnh đó,thành phố cũng đã huy động nguồn lực xã hội hóa mở rộng quy mô chăm lo cho công nhân, lao động phi chính thức và người yếu thế tại nơi cư trú. Tại cuộc họp tổng kết công tác chăm lo Tết Bính Ngọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Nguyễn Văn Được đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đã mang đến một cái tết thật ý nghĩa, vui tươi, an toàn, nghĩa tình cho người dân thành phố sau hợp nhất: “Để tổng kết lại công tác chăm lo Tết năm nay, tôi tóm gọn trong 4 từ khóa: Sum vầy, vui tươi, an toàn và nhân văn. Chúng ta kết thúc dư âm Tết rất dứt khoát, thậm chí là chúng ta làm xuyên Tết. Điều này cho thấy tinh thần vui Tết không kéo dài giống như trước, thực hiện  nhiệm vụ ngay từ đầu năm và cũng là dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh tế trở nên sôi nổi ngay từ đầu năm. Đây là một trong những tín hiệu lạc quan của nền kinh tế thành phố chúng ta”.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được đánh giá cao công tác chăm lo Tết Bính Ngọ của các sở ngành, địa phương. Ảnh: NP

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Bính Ngọ cũng được giữ vững; số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm hơn 27%; tai nạn giao thông giảm cả về số vụ và số người chết. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định, không xảy ra đứt gãy nguồn cung. Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý hơn 1.600 vụ vi phạm, góp phần giữ vững môi trường kinh doanh lành mạnh.

Các sở ngành báo cáo công tác chăm lo Tết
Các sở ngành báo cáo công tác chăm lo Tết. Ảnh: NP

Nhiệm vụ năm 2026 còn nặng nề, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được yêu cầu, các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn trương bắt tay ngay vào nhiệm vụ với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chăm lo tốt hơn nữa đời sống Nhân dân: “Năm 2026 là năm phải tăng tốc, cho nên áp lực lớn nhưng cũng là thời cơ vàng để khẳng định vai trò đầu tàu của Thành phố Hồ Chí Minh và tiến hơn gần tới mục tiêu để trở thành siêu đô thị quốc tế thuộc nhóm thành phố toàn cầu đáng sống vào năm 2030. Tôi kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố đoàn kết đồng lòng, hành động quyết liệt ngay từ tháng 3 này, ngay từ ngày đầu của năm để chúng ta không chỉ đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số mà chúng ta phải đạt cho bằng được. Chúng ta không phải làm để hoàn thành nhiệm vụ đâu, mà chúng ta làm phải tạo ra kỳ tích, tạo ra sự bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình”.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp tổng kết công tác chăm lo Tết Bính Ngọ. Ảnh: NP

Trong bối cảnh năm đầu sau hợp nhất ba địa phương với địa bàn rộng, dân số đông, số lượng đối tượng an sinh lớn, nhưng với với tinh thần “chăm lo Tết phải làm sớm, làm thật, làm tới nơi tới chốn”, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình.

 

Bình luận