TPHCM chi hơn 813 tỷ đồng chăm lo Tết Tân Sửu 2021

(VOH) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động và kinh phí chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021. Theo đó, tổng kinh phí dự kiến chăm lo cho các đối tượng trong dịp này là hơn 813,1 tỷ đồng.

Theo kế hoạch này, TPHCM sẽ tổ chức các hoạt động chào đón năm mới, mừng xuân mừng Đảng. Đồng thời thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công, tăng cường các giải pháp hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng; thực hiện chỉnh trang, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ và đài tưởng niệm, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ…

Bà Văn Thị Bạch Tuyết (thứ 2 từ trái qua) - phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM - thăm, chúc tết gia đình thương binh liệt sĩ, hộ nghèo tết năm 2020- Ảnh minh họa: TTO

Lãnh đạo TPHCM cũng tổ chức họp mặt cán bộ lão thành cách mạng, bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ trí thức, gia đình chính sách tiêu biểu; đi thăm, chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo cao cấp Trung ương đang sinh sống tại TPHCM, các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo TPHCM. Thăm, tặng quà các tướng lĩnh, gia đình tướng lĩnh, gia đình có con em đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; diện chính sách có công, dân nghèo và bảo trợ xã hội, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; các hộ giữ rừng Cần Giờ có hoàn cảnh khó khăn…

Về mức chi cụ thể, 18.682 hộ nghèo, hộ cận nghèo nhận phần quà 1,25 triệu đồng; hơn 150.700 trường hợp là người cao tuổi đủ 80 tuổi trở lên, diện trợ cấp xã hội thường xuyên, diện mất sức lao động chuyển sang hưởng trợ cấp xã hội nhận phần quà trị giá 1,15 triệu đồng.

Gần 145.000 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khu vực hành chính, sự nghiệp và một số cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc, nhân viên tại SOS Làng trẻ em TP sẽ được tặng quà với 1,5 triệu đồng/suất.

120 trường hợp người có công, người cao tuổi tròn 100 tuổi tiêu biểu và hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số nghèo sẽ được lãnh đạo thăm, chúc tết, hỗ trợ quà 5 triệu đồng/suất.

Bên cạnh đó, 159 đơn vị trực các ngày tết sẽ được hỗ trợ từ 2 - 5 triệu đồng/khu, đội, đơn vị. Chiến sĩ trực các ngày tết sẽ hỗ trợ mức ăn 186.000 đồng/người/3 ngày. TP.HCM sẽ tặng quà cho 150 gia đình có con em làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 với 2,7 triệu đồng/suất.

Trước đó, UBND TPHCM đã ban hành Chỉ thị số 13 về chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021. Trong đó yêu cầu các sở ban ngành, UBND các quận huyện, các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND TP tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19; tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, đảm bảo tết đến với mọi người, mọi nhà. Đồng thời thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; tập trung giải quyết các công việc tồn đọng trước tết, không để người dân và doanh nghiệp chờ đợi.