Thông tin tại buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn TPHCM, ngày 8/10, ông Trần Nhân Nghĩa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão, thuộc sở Nông nghiệp và môi trường TPHCM cho biết, TPHCM đã triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, trong đó xác định 43 vị trí sạt lở bờ sông, bờ biển nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm cần tập trung ứng phó.
Thành phố cũng tăng cường cảnh báo sớm, chủ động ứng phó với mưa lớn, triều cường, bão và các tình huống thiên tai có nguy cơ xảy ra trong những tháng cuối năm.
Theo ông Trần Nhân Nghĩa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão, sở Nông nghiệp và môi trường TPHCM, công tác phòng, chống thiên tai năm 2026 được thành phố triển khai theo hướng chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm và sẵn sàng ứng phó, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Trong năm 2026, Sở NN-MT đã tham mưu UBND TPHCM ban hành nhiều kế hoạch, chỉ thị và phương án phòng, chống thiên tai. Đáng chú ý, thành phố đã ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2026; Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; và Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026-2030.
Cùng với các kế hoạch dài hạn, thành phố cũng xây dựng phương án ứng phó theo từng cấp độ và loại hình thiên tai. Trong đó có phương án ứng phó ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ; phương án ứng phó khi bão đổ bộ; phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả động đất, sóng thần.
Ông Trần Nhân Nghĩa - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão TPHCM cho biết, một trong những giải pháp quan trọng trong phòng, chống thiên tai là cảnh báo sớm để người dân có thời gian chuẩn bị và chủ động bảo vệ người, tài sản.
Ngay khi tiếp nhận thông tin dự báo từ các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là cơ quan khí tượng thủy văn, Sở NN-MT nhanh chóng triển khai thông tin cảnh báo đến các sở, ngành, địa phương và người dân trên địa bàn thành phố.
Các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai được cập nhật trên những kênh thông tin do Sở quản lý, trong đó có website của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và các hệ thống nhắn tin đang được vận hành.
Cùng với cảnh báo qua các kênh thông tin, Sở NN-MT phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với thiên tai.
Theo lãnh đạo Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão TPHCM, phòng, chống thiên tai không chỉ là ứng phó khi sự cố xảy ra mà phải bắt đầu từ khâu phòng ngừa và cảnh báo sớm. Việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác sẽ giúp chính quyền các cấp và người dân chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng, tài sản, qua đó giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra.






















