TP.HCM đang làm gì để giải bài toán 14.000 tấn rác/ngày?

TP.HCM xử lý khoảng 14.000 tấn rác mỗi ngày, đang mở rộng trạm trung chuyển và đẩy mạnh công nghệ xử lý, hướng đến hơn 90% rác sinh hoạt được xử lý hiện đại vào năm 2030.

Với dân số khoảng 14 triệu người, TP.HCM hiện phải xử lý khoảng 14.000 tấn rác thải mỗi ngày, tương đương gần 20% tổng lượng rác của cả nước. Áp lực này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cấp toàn bộ hệ thống thu gom và xử lý rác.

Tại hội thảo về phân loại rác tại nguồn diễn ra ngày 28/8, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết thành phố sẽ mở rộng hệ thống trạm trung chuyển từ 39 lên 63 trạm. Trong năm nay, 8 trạm sẽ được cải tạo, nâng cấp và thêm 15 trạm được thực hiện trong năm 2027.

Thành phố cũng hướng tới ứng dụng công nghệ số để tối ưu việc thu gom rác, nhất là tại các khu vực hẻm nhỏ, ngõ sâu. Hệ thống bản đồ số sẽ giúp xác định các điểm nghẽn giao thông, bố trí trạm trung chuyển hợp lý và từng bước thay thế xe đẩy thô sơ bằng phương tiện chuyên dụng, thùng chứa kín.

Ở khâu xử lý, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 có hơn 90% rác sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ hiện đại, chủ yếu là đốt rác phát điện thay cho chôn lấp.

Hiện thành phố đang triển khai 8 dự án điện rác; trong năm 2026 dự kiến có 3 dự án đi vào vận hành, hướng tới tổng công suất xử lý hơn 13.000 tấn rác mỗi ngày.

Cùng với đầu tư hạ tầng và công nghệ, việc phân loại rác tại nguồn, nâng cao trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp được xem là mắt xích quan trọng để TP.HCM biến rác thành tài nguyên, hướng đến kinh tế tuần hoàn.

Theo dõi Short TINg VOH để cập nhật tin nhanh, ngắn gọn và dễ hiểu mỗi ngày - Ảnh minh họa.