TPHCM đặt mục tiêu hơn 90% rác sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ hiện đại vào năm 2030

Đối mặt với 14.000 tấn rác mỗi ngày, TPHCM quyết liệt "khai tử" bãi chôn lấp, đặt mục tiêu xử lý 90% rác thải bằng công nghệ hiện đại vào năm 2030.

Mỗi ngày, TPHCM phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, chiếm hơn 20% tổng lượng rác của cả nước. Tuy nhiên, tỷ lệ chôn lấp trực tiếp vẫn ở mức 58,7%, trong khi mục tiêu xử lý ít nhất 80% rác bằng công nghệ đốt phát điện và tái chế vào năm 2025 chưa đạt. Trước thực tế này, thành phố đang đẩy nhanh các dự án đốt rác phát điện và chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn.

img-2194_20260731074744
Ông Trần Anh Đức, Phó Trưởng Phòng Quản lý chất thải rắn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, thông tin tại họp báo. - Ảnh: Văn Phúc

Theo ông Trần Anh Đức, Phó Trưởng Phòng Quản lý chất thải rắn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, trước khi sáp nhập, TPHCM phát sinh khoảng 10.500 tấn rác/ngày; Bình Dương khoảng 2.400 tấn/ngày và Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 1.100 tấn/ngày. Sau sáp nhập, tổng lượng rác toàn thành phố tăng lên khoảng 14.000 tấn/ngày, trong đó nhiều địa phương vẫn duy trì các mô hình xử lý khác nhau.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nguyên nhân chính khiến TPHCM chưa hoàn thành mục tiêu xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện là do vướng thủ tục bổ sung các dự án vào Quy hoạch điện VIII, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Hiện thành phố đang triển khai 8 dự án đốt rác phát điện, trong đó 3 dự án dự kiến có thể đưa vào hoạt động từ cuối năm nay nếu thuận lợi.

zyro-image-1690980097049_20260731074801
Phối cảnh nhà máy đốt rác phát điện của Công ty Cổ phần VietStar tại TPHCM. - Ảnh: VietStar

Ông Trần Anh Đức cho biết: “Hiện nay, TPHCM đang triển khai 8 dự án đốt rác phát điện. Trong đó, có 3 dự án đang được triển khai, gồm: dự án của Công ty Cổ phần VietStar, dự án của Công ty Tâm Sinh Nghĩa và dự án của Công ty BIWASE. Theo lộ trình, nếu thuận lợi, dự kiến cuối năm nay cả 3 dự án sẽ đi vào hoạt động. Ngoài ra, còn có 4 dự án đang triển khai các thủ tục đầu tư và công nghệ; đồng thời, TPHCM tiếp tục kêu gọi đầu tư thêm 1 dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Với việc triển khai đồng bộ 8 dự án này, đến năm 2030, thành phố phấn đấu đạt mục tiêu trên 90% lượng rác sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện và tái chế.”

c1304-mp4-snapshot-00-00-836_20260731074757
Hệ thống xử lý nước rỉ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước. - Ảnh: Văn Phúc

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn 2026-2030, TPHCM sẽ tiếp tục đầu tư các khu xử lý chất thải tập trung, tăng cường tái chế, giảm chôn lấp và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường đô thị.

Bình luận