TPHCM đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(VOH) - Sáng 8/1, UBND TPHCM tổ chức ra quân năm An toàn Giao thông 2021.

Theo Ban An toàn giao thông TPHCM, năm 2020 là năm mà tai nạn giao thông tại thành phố giảm sâu cả ba mặt. Cụ thể, trên địa bàn thành phố năm qua xảy ra gần 3.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết 564 người, bị thương hơn 2.000 người. So với năm 2019 giảm 479 vụ (-13,99%), giảm 76 người chết (-11,88%), giảm 367 người bị thương (-15,25%).

an-toan-giao-thong-voh.com.vn-anh1
Các lực lượng ra quân thực hiện “Năm An toàn giao thông 2021” trên địa bàn TPHCM. Ảnh: Lê Bằng

Năm 2021, với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông” gắn với chủ đề năm 2021 của thành phố là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, thành phố tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu kéo giảm tai nạn từ 5% trở lên. Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông Thành phố nói: "Để thực hiện chủ đề năm Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Thành phố tổ chức lễ ra quân với mục tiêu là làm sao nâng cao hiệu lực, đặc biệt là các lực lượng thực thi nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm của các lực lượng này. Thứ hai là làm sao nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Thứ ba, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên ở cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương. Thứ tư là chúng ta cùng với Thành phố Hà Nội hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông".

Ông Nguyễn Ngọc Tường cũng lưu ý đến từng quận, huyện trên địa bàn thành phố phải có kế hoạch phù hợp nhất và xử lý cụ thể tại từng con đường về việc mua bán lấn chiếm lòng lề đường, nâng cao vai trò trách nhiệm quản lý, thường xuyên chỉ đạo kết hợp kiểm tra tại mỗi địa phương để lập lại trật tự lề đường.

Tham gia hưởng ứng lễ ra quân, chị Nguyễn Thị Mỹ Dung, ngụ phường 28 quận Bình Thạnh cho rằng, chương trình góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân, và mỗi người cần nâng cao ý thức tự giác. "Chương trình ngày hôm nay làm cho ý thức người dân được nâng lên. Bản thân mình cũng tuyên truyền cho gia đình luôn chấp hành luật giao thông. Thứ nhất là phải đội mũ bảo hiểm. Với Nghị định 100 phải chấp hành nghiêm, uống rượu bia không lái xe, vì sự an toàn cho bản thân mình và những phương tiện khác lưu thông trên đường", chị Dung chia sẻ.

Phát biểu tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng việc phát động có ý nghĩa tiếp thêm động lực và lan toả ý thức tuân thủ giao thông trong nhân dân thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông quốc gia, nỗ lực giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người người và số người bị thương so với năm 2020.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, hiện ý thức tuân thủ giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế, số người chết do tai nạn giao thông có giảm nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tăng cao nếu không có giải pháp quyết liệt, đồng bộ. Người đứng đầu chính quyền Thành phố cũng đề nghị các sở, ngành, quận, huyện xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông là một nhiệm vụ trọng tâm phải tập trung thực hiện. Trước mắt là cần khẩn trương triển khai kế hoạch năm ATGT gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Đồng thời, ông Nguyễn Thành Phong kêu gọi tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thành phố nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc quy định về trật tự an toàn giao thông. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: "Thành phố mong muốn sự đồng hành, hưởng ứng tích cực của nhân dân thành phố. Vì sự văn minh phát triển của thành phố; vì sự an toàn cho mọi người, mọi nhà; vì lợi ích thiết thực của cộng đồng, mỗi người dân hãy đóng góp bằng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, bằng những việc làm thiết thực để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông".

Ông Nguyễn Thành Phong cũng khẳng định, chính quyền thành phố sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng và đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè; kết hợp giữa công tác tuyên truyền và kiểm tra, xử lý vi phạm để đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, lãnh đạo thành phố cũng cam kết ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giám sát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.