Chờ...

TPHCM hoàn thành thu hồi 2 khu “đất vàng” ở quận 1

TPHCM - Chiều 15/10, Ủy ban Kiểm Tra Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng chín tháng đầu năm 2024 khu vực Vụ địa bàn VII.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết khi thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhận thấy một số vụ việc phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.

Một số nội dung tồn đọng liên quan đến nhiều cơ quan được giải quyết dứt điểm chậm xử lý. Việc áp dụng quy định pháp luật trong lĩnh vực tài chính, đầu tư công, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Mặt khác, có bộ phận người dân chưa đồng thuận chính sách còn khiếu nại, khiếu kiện gay gắt đến các cơ quan trung ương.

Việc chỉ đạo, phối hợp các cơ quan, đơn vị chuyên môn cấp thành phố và tại các địa phương trong tham mưu, báo cáo, đề xuất giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc có lúc chưa được quan tâm đúng mức.

nguyen-ho-hai
Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao đổi tại hội nghị - Ảnh: TTO

Theo ông Hải, để khắc phục, giải quyết các tồn tại, hạn chế, khó khăn, năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thành lập Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc giải quyết các vụ việc tồn đọng, vướng mắc, khiếu kiện đông người trên địa bàn (Ban Chỉ đạo 902) do phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố làm trưởng ban.

Ban Chỉ đạo 902 đã chủ động làm việc trực tiếp với cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, đơn vị về tiến độ, kết quả thực hiện các vụ việc (35 buổi), tổ chức đi khảo sát thực tế (6 buổi).

Qua đó kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn cho cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, đơn vị thực hiện các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ giải quyết các vụ việc, nội dung còn chậm tiến độ...

Ban Chỉ đạo 902 cũng đã tập trung kiểm tra, giám sát, đôn đốc giải quyết các vụ việc tồn đọng, vướng mắc, có khiếu kiện đông người trên địa bàn.

Kết quả, có 3 vụ việc không còn phát sinh khiếu nại, khiếu kiện đông người, gay gắt của người dân.

Có 2 nội dung kết luận theo bản án đã hoàn thành, đã tổ chức thu hồi, quản lý theo quy định đối với 2 khu "đất vàng" gồm khu đất số 8-12 Lê Duẩn và số 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1).

Có 2 vụ việc đã cơ bản giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, đang triển khai thực hiện dự án.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết Ban Chỉ đạo 902 sẽ tập trung tham mưu, báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy các nội dung khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết của thành phố để báo cáo, đề xuất, kiến nghị với Trung ương.

Tập trung đánh giá, nhận xét về tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung công việc của cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, đơn vị; làm rõ những công việc còn chậm tiến độ, những nội dung chưa thực hiện được, nguyên nhân của việc thực hiện chậm, chưa thực hiện.

Qua đó báo cáo, tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy có kết luận chỉ đạo, hướng xử lý đồng bộ, triệt để, có kết quả đối với một số vụ việc phức tạp, kéo dài.

Kiên quyết đánh giá, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chậm trễ tham mưu, xử lý các công việc, nội dung theo kết luận của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực UBND thành phố và ban chỉ đạo, để báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo chấn chỉnh và có hình thức xử lý phù hợp.