TPHCM: “Khó cỡ nào cũng phải đạt tăng trưởng hai con số”

Chủ tịch UBND TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số những tháng cuối năm, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng.

Chiều 12/8, kết luận Hội nghị kinh tế – xã hội tháng 7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện nhiệm vụ trong những tháng cuối năm. Trọng tâm là đạt tăng trưởng hai con số, giải ngân 100% vốn đầu tư công và phấn đấu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng.

dsc04890_20260812192428
Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Văn Phúc

Kết luận Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8, ông Nguyễn Văn Được ghi nhận nỗ lực của các đơn vị khi khối lượng công việc lớn, mô hình chính quyền địa phương hai cấp vừa đi vào vận hành.

Trong 7 tháng, tổng thu ngân sách thành phố đạt hơn 70% dự toán Trung ương giao; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 10%; giải ngân đầu tư công đạt hơn 43%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý số vốn đầu tư thực tế được giải ngân còn thấp.

93d2fcf8-739b-45ef-9516-cac3534b6cde_20260812192420
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận tại hội nghị - Ảnh: Văn Phúc

Nhấn mạnh nhiệm vụ xuyên suốt trong những tháng còn lại, ông Nguyễn Văn Được nêu rõ: “Từ đây đến cuối năm, nhiệm vụ của chúng ta chủ yếu xoay quanh mục tiêu tăng trưởng hai con số. Từ xã, phường cho đến các ngành, các cấp phải phấn đấu bằng được mục tiêu này. Chúng ta đã có kịch bản và gửi đến tất cả các ngành, các cấp. Quý III phải đạt 11,2%, quý IV phải đạt 11,8% thì tăng trưởng cả năm mới đạt 10%. Khó cỡ nào chúng ta cũng phải làm cho bằng được.”

Người đứng đầu chính quyền thành phố cho biết, cứ 1% tăng trưởng của thành phố đóng góp khoảng 0,24% tăng trưởng của cả nước; do đó, TPHCM phải nỗ lực cao nhất vì mục tiêu chung.

Đối với đầu tư công, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu phấn đấu giải ngân đạt 70% kế hoạch vào cuối quý III và 100% vào cuối năm. Kết quả này phải được dùng làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, cán bộ liên quan. Các cơ quan phải xác định nguyên nhân chậm trễ, khẩn trương hoàn tất thủ tục, ký hợp đồng và triển khai dự án đã khởi công.

DSC04845
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận tại hội nghị - Ảnh: Văn Phúc

“Chúng ta làm thận trọng, đúng pháp luật nhưng phải nhanh. Các cơ chế đã được tháo gỡ cho các đồng chí. Thành phố cho phép thuê chuyên gia, tư vấn nước ngoài; sử dụng kinh nghiệm, kiến thức của các chuyên gia để thẩm tra, thẩm định và so sánh với những dự án tương đồng trong nước hoặc tại các quốc gia có điều kiện tương đồng. Hiện nay, tuyến đường sắt từ Bến Thành sang Thủ Thiêm vẫn chưa ký được hợp đồng. Có đồng chí cho rằng dự toán cao, có đồng chí cho rằng thấp; người nói phức tạp, người nói khó. Tuy nhiên, chúng ta đã có tuyến đường sắt đô thị số 1 với những điều kiện tương đồng và đã có tuyến từ Bến Thành đi lên sân bay. Chúng ta có thể so sánh với tuyến đường sắt đô thị số 1, tính thêm hệ số trượt giá từ thời điểm triển khai đến nay. Có cơ sở so sánh thì mới ký hợp đồng, mới giải ngân và góp phần vào tăng trưởng. Nếu các anh chị làm không chặt chẽ mà lại chậm nữa thì làm sao đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số.”

dsc04713_20260812192440
Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, thông tin kết quả tình hình KT-XH 7 tháng đầu năm 2026 tại hội nghị - Ảnh: Văn Phúc

Sở Tài chính được giao làm đầu mối theo dõi đầu tư công và đầu tư tư nhân bằng công nghệ số; phân công cán bộ bám sát từng dự án, cập nhật số liệu hằng tháng, trong đó có các công trình trọng điểm và 16 nhà đầu tư chiến lược đã cam kết tiến độ giải ngân. Các xã, phường, đặc khu phải thống kê đầy đủ hoạt động đầu tư trên địa bàn.

dsc04771_20260812192728
Hội nghị được kết nối trực tuyến 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM - Ảnh: Văn Phúc

Về mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị ngành thuế, hải quan cùng các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh thủ tục dự án và đấu giá quỹ đất đúng quy định. Sở Xây dựng phải rà soát các dự án dự kiến khởi công dịp 2/9, chỉ khởi công công trình đủ điều kiện; đồng thời thúc đẩy thẩm tra tổng mức đầu tư.

dsc04839_20260812192646
Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Văn Phúc

Cơ quan phụ trách tài nguyên, môi trường phải bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, ưu tiên công trình giao thông liên vùng, đường vành đai, dự án cải tạo nhà ở ven kênh, rạch. Thành phố tiếp tục tháo gỡ dứt điểm dự án tồn đọng để khơi thông nguồn lực; đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận tại các chung cư, khu tái định cư; triển khai khám sức khỏe toàn dân và chuẩn bị năm học mới.

“Tôi đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành... thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra”.  Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị.