TPHCM không suy suyển cấp độ dịch COVID-19

(VOH) - Toàn bộ 22 quận, huyện, thành phố tiếp tục đạt cấp độ 1. So với tuần trước, TP HCM không có địa phương nào thay đổi cấp độ dịch.

Ngày 5/2, UBND thành phố Hồ Chí Minh có thông báo về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn, theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế.

Theo đó, dựa trên 3 tiêu chí của Bộ, thành phố đánh giá phân loại cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ, thì cấp độ dịch tại thành phố Hồ Chí Minh hiện đang ở cấp độ 1 – vùng xanh.

Đó là các tiêu chí về số ca mắc Covid-19 mới tại cộng đồng, độ bao phủ vắc xin Covid-19 và tiêu chí đảm bảo khả năng chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng,

Cụ thể, tiêu chí 1 về tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần đạt mức độ 1 (<20). (số ca mắc mới trong tuần đánh giá từ ngày 28/1 đến 3/2 trên địa bàn thành phố là 964 ca, tức số ca Covid-19 mắc mới trong cộng đồng/100.000 người/ tuần là 10,16).

Tiêu chí 2 về độ bao phủ vắc xin (tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin Covid-19). Đến ngày 4-/, 100% người dân từ 18 tuổi trở lên ở thành phố Hồ Chí Minh được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin ngừa Covid-19; trên 94% người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc-xin.

Tiêu chí 3 về đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo các tuyến. Thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4.

cấp độ dịch COVID-19, TPHCM,vùng xanh, ngày 5 tháng 2 năm 2022
Đây là tuần thứ 5 liên tiếp, thành phố Hồ Chí Minh là "vùng xanh". Nhưng người dân cần luôn thực hiện 5K để không làm tình hình dịch bệnh phức tạp trở lại. Ảnh minh họa: PN

Như vậy dịch tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tại ở cấp độ 1 - "vùng xanh" (tức là vùng có nguy cơ thấp). Tin vui, đây là tuần thứ 5 liên tiếp, thành phố Hồ Chí Minh là "vùng xanh". So với tuần trước, TP HCM không có địa phương nào trong 22 quận, huyện, thành phố thay đổi cấp độ dịch.

Tín hiệu tích cực khác là ở cấp phường, xã, thị trấn, thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1/312 địa phương ở cấp độ 2 là xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè; còn lại đều ở cấp 1. Như vậy, có 3 phường, xã giảm cấp độ dịch so với tuần trước.

Gần một tháng trở lại đây, dịch bệnh tại TPHCM liên tục chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, ngành y tế vẫn khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần phòng chống dịch bệnh, luôn thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nhất là trong thời điểm kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, tiềm ẩn nguy cơ lây lan từ việc du xuân, tập trung đông người nơi công cộng.