TPHCM mong Ấn Độ đầu tư lĩnh vực công nghệ thông tin

(VOH) - Chiều ngày 13/7, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp ông Parvathaneni Harish Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đến chào xã giao.

Tại buổi tiếp, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng về mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai nước. Những năm qua kim ngạch thương mại giữa TPHCM và Ấn Độ ngày càng phát triển, năm 2016 kim ngạch thương mại đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng tiềm năng giữa hai bên còn rất nhiều và mong rằng việc kết nối hàng không sẽ tăng cường thêm quan hệ hợp tác hai bên trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ thông tin.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân (phải) tiếp ông Parvathaneni Harish Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đến chào xã giao.

Đại sứ Ấn Độ cám ơn lãnh đạo TP đã hỗ trợ trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước. Đồng thời, khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ hai nước trên lĩnh vực điện năng lượng mặt trời, du lịch.

Năm 2017 kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược giữa hai nước, Ấn Độ đã có nhiều hoạt động tăng cường quan hệ hai nước như tổ chức ngày hội quốc tế Yoga, đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân Việt Nam.