TPHCM: Nhân rộng mô hình tự quản, tự phòng về an ninh trật tự

(VOH) - Hiện thành phố đã thành lập, nhân rộng được 64 mô hình, loại bỏ những mô hình không phù hợp với đặc điểm của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại hội nghị tổng kết 10 năm (2006-2016) ngày 26/12

“Điểm nổi bật trong công tác xây dựng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 10 năm qua là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc VN và các tổ chức thành viên, các sở, ngành, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhân dân đề cao ý thức cảnh giác” – đây là nhận định của Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng tại hội nghị tổng kết 10 năm (2006-2016) công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn TPHCM diễn ra vào chiều 26/12.

Ông Huỳnh Cách Mạng đánh giá, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thành phố đã từng bước phát triển. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, tấn công trấn áp tội phạm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực trong công cuộc xây dựng, phát triển bảo vệ Tổ quốc.

Các lực lượng đã chủ động đấu tranh phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, các hoạt động gây chia rẽ, đoàn kết nội bộ, gây rối, bạo loạn của các thế lực thù địch; tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và tham gia phát hiện tố giác truy bắt tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội, quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, gắn thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các phong trào khác như: “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chương trình mục tiêu 3 giảm”…

Hiện trên địa bàn thành phố đã thành lập, nhân rộng được 64 mô hình, loại bỏ những mô hình không hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của địa phương. Đến nay, có 50 mô hình hay, điển hình tiên tiến, thiết thực, phù hợp và được nhân rộng tại ở nhiều đơn vị, địa phương, như: “Cảm hóa, quản lý giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”, “mô hình 5+1”, “mô hình ngành hàng tự quản”, “dân phòng tự quản”, “nhà trọ tự quản”, “nhà trọ sinh viên tự quản”, “tổ công nhân đường phố phòng, chông tội phạm”, “camera giám sát an ninh, trật tự”…

Ông Huỳnh Cách Mạng cũng lưu ý: trong thời gian tới, chú trọng, phát triển nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Lực lượng công an tổ chức rà soát, phân loại chất lượng các mô hình, tổ chức, quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng mô hình hiệu quả, tìm chọn xây dựng những mô hình phù hợp, nghiên cứu, bổ sung cơ chế chính sách, triển khai các phong trào, mô hình phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng ngành, từng đơn vị địa phương mình, xây dựng điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Trong 10 năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan Công an hơn 600.000 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, trong đó, có trên 360.000 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an xác minh, làm rõ gần 65.000 vụ việc, bắt giữ, xử lý trên 100.000 đối tượng các loại, thu hồi tài sản có giá trị hơn 220 tỷ đồng, giúp chuyển hóa hơn 1.800 địa bàn, tụ điểm phức tạp;

Từ năm 2006-2010 xảy ra gần 33.000 vụ phạm pháp hình sự. Trong khi đó, từ năm 2011-2015 xảy ra hơn 29.000 vụ phạm pháp hình sự, kéo giảm gần 10%, điều tra khám phá án hơn 20.000 vụ đạt tỷ lệ gần 68%. Đây là kết quả rõ rệt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong đó, bắt trên 28.600 đối tượng, giao nộp hơn 2.600 súng các loại, hơn 100.000 viên đạn, hơn 19.500 dao lê, mã tấu và hung khí tự tạo khác; vận động hơn 2.700 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú; giáo dục, giúp đỡ hơn 223.000 đối tượng, trong đó, có trên 100.000 đối tượng đã tiến bộ loại ra khỏi diện quản lý, góp phần kéo giảm phạm pháp hình sự.