Sau sáp nhập, TPHCM là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, là địa bàn trọng yếu có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, đồng thời là địa phương có chỉ tiêu giao quân cao nhất cả nước.
Năm 2026, thành phố được giao tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 9.105 công dân. Trong đó, nghĩa vụ quân sự là 7.300 thanh niên, nghĩa vụ công an nhân dân là 1.805 thanh niên.
Các phường, xã, đặc khu tiếp tục thực hiện tuyển quân tròn khâu với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”; Ưu tiên tuyển chọn cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và con em cán bộ; những công dân có trình độ học vấn đại học, cao đẳng, trung cấp và chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội.
Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, đặc khu phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an cùng cấp ứng dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, kéo giảm 0,6% so với năm 2025 về tỉ lệ công dân vắng mặt ở địa phương, tác động tốt đến nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ.
Trung tá Triệu Thanh Phong - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Chánh Hưng, cho biết: “Lãnh đạo của địa phương chỉ đạo cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự của phường phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể đi đến từng nhà có công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay để tiếp cận, làm công tác tư tưởng, động viên. Đến hiện tại, 100% công dân trên địa bàn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đều an tâm tư tưởng và sẵn sàng tham gia nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ của người công dân.”
Bộ Tư lệnh Thành phố cũng đã phối hợp Sở Y tế, Công an Thành phố, Sở Tài chính triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 34/2025 của Hội đồng Nhân dân Thành phố về chính sách hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ mắt đối với công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (với mức hỗ trợ tối đa không quá 25 triệu đồng đối với trường hợp phẫu thuật 2 mắt), góp phần nâng cao chất lượng nguồn tuyển quân của Thành phố.
Cụ thể, sức khỏe loại 1 là 1.084 công dân, đạt 8,6% so với số công dân đủ sức khỏe. Đảng viên đủ sức khỏe là 118 đồng chí, trong đó Đảng viên chính thức là 95 đồng chí, đạt 1,3% (vượt 0,3% so với chỉ tiêu đề ra). Công dân có trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học đủ sức khỏe là 4.008 công dân, đạt gần 55% so với chỉ tiêu.
Huỳnh Thành Phát - thanh niên tình nguyện nhập ngũ năm 2026, chia sẻ: “Sau khi hoàn thành xong chương trình đại học, em đã viết đơn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Được sự hỗ trợ nhiệt tình của địa phương, đặc biệt là Ban chỉ huy quân sự xã Tân An Hội, điều đó tạo nguồn động lực mạnh mẽ cho em. Em mong muốn trong hai năm tới sẽ học hỏi thêm được bản lĩnh, tác phong và nề nếp nghiêm chỉnh của một người lính Cụ Hồ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.”
Năm nay cũng là năm đầu tiên thực hiện quy trình tuyển quân với chính quyền 2 cấp, về phương pháp tổ chức hiệp đồng chốt hồ sơ, danh sách công dân nhập ngũ giữa địa phương và đơn vị nhận quân, công tác tổ chức Hội trại tòng quân, Lễ giao nhận quân có nhiều thay đổi, một số địa phương còn bỡ ngỡ, chưa nắm bắt kịp thời.
Với quyết tâm cao, cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền ban hành đầy đủ các văn bản trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng quy trình và Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, nhiều địa phương có số lượng nguồn công dân đạt sức khỏe cao trên 150% so với chỉ tiêu.
Trung tá Nguyễn Thanh Sang - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Sài Gòn, cho hay: “Công tác tuyển quân trên địa bàn phường Sài Gòn được triển khai theo hướng tập trung, thống nhất, rõ từng đầu mối trách nhiệm của từng cơ quan như thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự, các ban, ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị ở cơ sở được thực hiện một cách đồng bộ, thường xuyên. Qua đó tạo được sự thống nhất trong tuyên truyền, vận động, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân, bảo đảm số lượng, chất lượng ngày càng cao.”
Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố, nhấn mạnh: “Năm nay theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu, chúng ta sẽ tổ chức hội trại tòng quân tại các phường, xã, đặc khu và tổ chức lễ giao nhận quân tại 6 điểm ở 6 phòng thủ khu vực. Phải khẳng định rằng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 của TPHCM sẽ quyết tâm hoàn thành đạt chỉ tiêu trên giao và chất lượng ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân trong tình hình mới”.
Công tác tuyển quân năm 2026 của TPHCM đã chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành chỉ tiêu số lượng mà còn tạo nên những đột phá về chất lượng. Những “hạt giống đỏ” được tuyển chọn kỹ lưỡng từ cơ sở phường, xã hôm nay chính là nguồn lực quan trọng để xây dựng quân đội tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho Thành phố mang tên Bác trong tình hình mới.

