TPHCM sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 38 của Chính Phủ về Bảo vệ dân phố

(VOH) - Sáng 14/1, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm (2008 – 2013) triển khai thực hiện Nghị định 38 ngày 17/04/2006 của Chính Phủ về Bảo vệ dân phố.

Bảo vệ dân phố tham gia bảo vệ hiện trường 1 vụ cháy ở quận Bình Tân, TP.HCM trong năm 2014  (ảnh: TNO)

Trong 5 năm qua, bảo vệ dân phố đã phát hiện hơn 28.000 vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự, giải quyết hơn 29.000 vụ việc vi phạm hành chính, hòa giải thành công hơn 10.000 vụ mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Lực lượng bảo vệ dân phố cũng đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 54.000 tin liên quan đến an ninh trật tự, đồng thời phối hợp với lực lượng công an giải quyết hơn 38.000 vụ, trực tiếp giải quyết hơn 8.500 vụ với hơn 11.000 đối tượng liên quan. Hạn chế lớn nhất là hiện nay số lượng bảo vệ dân phố chưa đảm bảo đủ số lượng theo quy định, nguyên nhân do chế độ phụ cấp thấp, không đảm bảo cuộc sống nên chưa thu hút người dân tham gia. Phát biểu tại hội nghị, ông Tất Thành Cang – Phó Chủ tịch UBND TPHCM biểu dương sự tham gia tích cực của bảo vệ dân phố trong giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các quận huyện cần quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ dân phố để lực lượng này ngày càng phát huy vai trò trong đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân ở địa bàn dân cư.

Tại Hội nghị, 32 tập thể và 34 cá nhân được UBND TPHCM khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.