Sáng 2/2, UBND TPHCM phối hợp Trung Nam Group tổ chức kiểm tra, vận hành cống Bến Nghé và chính thức tái khởi động dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1”.
Việc tái vận hành hạng mục đầu tiên đánh dấu dự án ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng tại TPHCM chính thức trở lại sau gần 5 năm gián đoạn do vướng mắc pháp lý và thanh toán. Các điểm nghẽn lớn cơ bản được tháo gỡ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ toàn dự án.
Theo chủ đầu tư, công trình hiện đạt 93–94% khối lượng. Thân cống, cửa van, trạm bơm, hệ thống cơ khí và kết cấu bê tông đã hoàn tất. Phần việc còn lại tập trung vào lắp đặt, hoàn thiện hệ thống điều khiển tự động, hiệu chỉnh thiết bị, kết nối vận hành, chạy thử và nghiệm thu.
Kiểm tra thực tế cho thấy thiết bị lắp đặt nhiều năm vẫn vận hành ổn định, bảo đảm an toàn kỹ thuật, sẵn sàng đưa vào khai thác. Dự án được xác định là hạ tầng trọng điểm giúp kiểm soát triều cường, giảm ngập cho khu vực trung tâm và các phường, xã ven sông Sài Gòn, bảo vệ dân sinh và hoạt động kinh tế. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành, đưa công trình vào vận hành trong năm 2026, tăng khả năng thích ứng biến đổi khí hậu.
- Ảnh: Văn Phúc.
Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trung Nam Group, cho biết điều kiện tiên quyết để dự án về đích đúng tiến độ là sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố trong hoàn thiện pháp lý, đẩy nhanh nghĩa vụ thanh toán, nhất là thanh toán bằng quỹ đất theo hợp đồng. “Toàn bộ thiết bị của dự án chủ yếu được cung cấp từ châu Âu. Do thời gian tạm dừng kéo dài, chúng ta đã mất cơ hội bảo hành. Để khắc phục, nhà đầu tư đề nghị thành phố cho phép trực tiếp vận hành công trình trong thời gian từ 5 đến 10 năm. Vận hành đến đâu, chúng tôi cam kết bảo hành thiết bị đến đó. Thành phố sẽ không phát sinh thêm chi phí bảo hành hay thay thế, chỉ tính chi phí vận hành. Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư, công nhân giàu kinh nghiệm, vừa thi công vừa quản lý, đủ năng lực vận hành an toàn, hiệu quả.”, ông Tiến nói.
Trên công trường hiện duy trì khoảng 400 kỹ sư, công nhân thi công. Sau Tết Nguyên đán, lực lượng sẽ tăng thêm để đẩy nhanh các hạng mục còn lại như hệ thống SCADA, cảnh quan và hạ tầng phụ trợ.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đánh giá dự án chống ngập đã trải qua nhiều năm với không ít khó khăn, vướng mắc. Việc Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và nhà đầu tư đã giúp tháo gỡ các điểm nghẽn quan trọng. “Tổ công tác của thành phố cùng các sở, ngành, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành với nhà đầu tư để triển khai dự án. Thành phố đã chỉ đạo thực hiện giai đoạn 2. Thời gian tới, trong quá trình điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị, dự kiến hoàn thành năm 2026, thành phố sẽ tiếp tục đánh giá, xây dựng các phương án nhằm bảo đảm phát huy đồng bộ, hiệu quả của dự án.”, ông Cường khẳng định.
Việc tái vận hành cống Bến Nghé không chỉ là bước kỹ thuật, mà còn là tín hiệu tích cực về quyết tâm giải quyết dứt điểm một dự án hạ tầng trọng điểm đã kéo dài nhiều năm. Khi hoàn thành, hệ thống sẽ góp phần giảm thiểu ngập do triều, bảo vệ sinh hoạt và sản xuất của hàng triệu người dân, tạo nền tảng cho TPHCM phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét.


