Kiểm soát thực phẩm từ nguồn cung, tăng cường truy xuất nguồn gốc và xử lý hàng rong quanh trường học, khu công nghiệp là những vấn đề được đặt ra tại buổi giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân TPHCM về công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với các sở, ngành.
Báo cáo với đoàn giám sát, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, ngành đang chuyển mạnh từ quản lý từng cơ sở sang kiểm soát cả chuỗi cung ứng, hạ tầng thương mại, lưu thông hàng hóa và liên kết vùng. Đáng chú ý, sàn giao dịch thịt heo được thí điểm từ ngày 6/4/2026, đến nay đã ghi nhận 11.197 đơn vị sản phẩm heo mảnh được giao dịch. Trong khi đó, chương trình Tick xanh trách nhiệm đã được triển khai tại 12 hệ thống phân phối ở 25 tỉnh, thành phố, với 887 nhà cung cấp và 7.858 sản phẩm đăng ký tham gia. Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm trường học, lãnh đạo Sở Giáo dục đào tạo đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát chuỗi cung ứng và phấn đấu truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại 100% cơ sở giáo dục. Một vấn đề đáng lo ngại được các sở ngành báo cáo tại buổi giám sát là thực trạng hàng rong, thức ăn đường phố quanh trường học và khu công nghiệp, khu chế xuất vẫn đang được bày bán khó kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người lao động, học sinh.
Kết luận buổi giám sát, ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội, HĐND TPHCM, nhấn mạnh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Do đó, các sở, ngành cần nâng cao trách nhiệm, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án khắc phục khi ghi nhận "lỗ hổng"; tiếp tục nắm thông tin từ phường, xã, đặc khu và các đơn vị đang gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.
