TPHCM tăng tốc vượt khó, tăng trưởng trên 10% năm 2026

Với vốn FDI kỷ lục 3,3 tỷ USD, TPHCM đang dồn toàn lực tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, quyết tâm bứt phá tăng trưởng 2 con số và cán mốc thu 1 triệu tỷ đồng năm 2026.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, mục tiêu tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026 đang đặt ra thách thức lớn cho TPHCM. Tuy nhiên, với những kết quả tăng trưởng khá tốt trong 4 tháng đầu năm 2026 cùng những định hướng rõ ràng trong chiến lược phát triển là nền tảng quan trọng để thành phố tăng tốc, bứt phát trong những tháng còn lại của năm.

55710fbcd9aa58f401bb
Nguồn: Thống kê TPHCM

Kinh tế TPHCM trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,2%. Trong đó du lịch tiếp tục là điểm sáng với tổng thu đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 325 ngàn  tỷ đồng, ước đạt 40,5% dự toán Trung ương giao.

Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ mạnh vào thành phố và đạt con số kỷ lục. Chỉ trong 4 tháng TP.HCM đã thu hút gần 3,3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng hơn 127% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư của thành phố đang từng bước được củng cố.

Trong thời gian ngắn thành phố đã rà soát và có hướng tháo gỡ đối với 838 dự án đang vướng mắc pháp lý, thủ tục đầu tư hoặc giải phóng mặt bằng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, đưa dòng vốn quay trở lại nền kinh tế và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho thành phố trong những tháng cuối năm.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng theo Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết, vẫn còn nhiều tồn tại, vướng mắc mà thành phố phải tập trung tháo gỡ để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm nay: “Áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026 vẫn còn rất lớn. Các diễn biến phức tạp từ thị trường quốc tế và ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh tạo ra nhiều rủi ro cho nền kinh tế thành phố. Tình hình đầu tư công vẫn chưa đạt, trong 4 tháng đầu năm, tiến độ giải ngân mới chỉ đạt 10,5%. Số lượng doanh nghiệp giải thể đang tăng so với doanh nghiệp thành lập mới, đạt mức báo động là 126,08%”.

Trong những tháng đầu năm 2026 dù tổng mã lực về xuất, nhập khẩu của thành phố vẫn đang tăng. Trong đó, xuất khẩu tăng 4,3%, nhập khẩu tăng 8,1%. Tuy nhiên, so với bình quân cả nước thì mức tăng trưởng của thành phố vẫn còn thấp, cả nước xuất khẩu tăng tới 19,7% và nhập khẩu tăng 28,7%. Kết quả này cho thấy, động lực về xuất khẩu của thành phố đang có dấu hiệu chững lại, đây là một trong những nguyên nhân sẽ ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng kinh tế của thành phố trong thời gian tới.

Để khơi thông điểm nghẽn này, ông Nguyễn Khắc Hoàng- Trưởng thống kê TPHCM đề xuất, thành phố phải kịp thời có những chính sách linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trong bối cảnh hiện nay: “Khi thị trường càng linh hoạt mở rộng, vai trò của chính quyền cần chuyển từ “điều hành và can thiệp" sang "kiến tạo và dẫn dắt". Việc thay đổi cơ chế chính sách kết hợp với chuyển đổi số là chìa khóa để phát huy năng suất lao động và nội lực của doanh nghiệp, giúp thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số”.

add15c248f320e6c5723_20260510130935
Phối cảnh metro Bến Thành- Thủ Thiêm. Dự án đã được khởi công cuối tháng 4/2026. Ảnh Ban QLĐSĐT

Ngay từ đầu năm, Thành phố đã xác định sẽ tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và bố trí vốn cho các công trình trọng điểm. Đây được xem là giải pháp then chốt nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Qua thực tế, để đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết sẽ tập trung vào những giải pháp cụ thể: “Tập trung hoàn thành quy trình phối hợp bồi thường, giải phóng mặt bằng để trình UBND Thành phố quyết định. Phối hợp với Sở Nội vụ kiện toàn Ban Chỉ đạo hỗ trợ tái định cư và các tổ công tác giúp việc để xử lý vướng mắc tại địa bàn. Đề nghị 168 xã, phường, đặc khu chủ động giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, phải xác định rõ nội dung thuộc sở ngành nào để gửi đúng địa chỉ, tránh việc chuyển hồ sơ lòng vòng”.

a7281dddcecb4f9516da_20260510130935
Dự án Trung tâm hành chính TPHCM đã khởi công. Ảnh Sở XD

Thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, đặc biệt là cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và các mục tiêu tăng trưởng của năm 2026.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh chỉ có quyết tâm, hành động quyết liệt thì thành phố mới vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu, các sở ngành, địa phương phải đánh giá đúng các động lực tăng trưởng, nhận diện rõ khó khăn, điểm nghẽn để có giải pháp điều hành sát thực tế, hành động quyết liệt bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026: “Tập trung vào các lĩnh vực đất đai, tài sản công, quy hoạch, nhà ở và đô thị. Giải quyết dứt điểm dự án tồn đọng. Quý II được xác định là giai đoạn cao điểm, phấn đấu đạt 40% tỷ lệ giải ngân. Đẩy nhanh thủ tục để khởi công các dự án trọng điểm chào mừng 50 năm thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển khai hiệu quả 8 nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Thúc đẩy đề án Khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép - Hạ để mở rộng không gian tăng trưởng và nâng tầm vị thế thành phố”.

pct-hoang-nguyen-dinh_20260510131355
PCT UBND TP Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại Phiên họp kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026. Ảnh: NP

Trong năm 2026, lĩnh vực tiêu dùng cũng được TPHCM xác định là động lực tăng trưởng nhanh và trực tiếp. Để đạt mức tăng trưởng 2 con số, khu vực dịch vụ của TPHCM cần tăng trưởng 10,5%, hoạt động thương mại tăng 11,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 15%. Cùng với đó thành phố tăng cường thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là chuyển dịch nội ngành gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bình luận