Tại Diễn đàn Viện Chính sách Australia - Việt Nam 2026 (AVPI), Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia thành những dòng thương mại, đầu tư và năng lực phát triển mới cho cả hai bên.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, điều quan trọng trong hợp tác với các đối tác Australia không chỉ là gia tăng kim ngạch thương mại hay số lượng dự án, mà còn phải nâng chất lượng các liên kết kinh tế, tạo ra nhiều giá trị hơn và đóng góp trực tiếp hơn cho năng lực phát triển của cả hai bên. Trong thời gian tới hợp tác kinh tế TPHCM - Australia cần tập trung vào 3 định hướng lớn. Thứ nhất, từ tăng trưởng thương mại sang tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Thứ hai, từ thu hút vốn sang thu hút những năng lực phát triển mới. Thứ ba, từ trao đổi tri thức sang cùng tạo ra tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực mới.
Về phía Australia, Tổng Lãnh sự Kate Wallace khẳng định Australia mong muốn trở thành đối tác kinh tế tin cậy, lâu dài của Việt Nam, thúc đẩy thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.
Theo bà Kate Wallace, Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, chuyển dịch mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và từng bước xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi hơn. Việc phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM cùng các chính sách mới được kỳ vọng củng cố vị thế của thành phố như một trung tâm khu vực về đầu tư, tài chính và đổi mới sáng tạo.

