TPHCM triển khai tốt các chương trình bình đẳng giới

(VOH) – Bà Nguyễn Thị Thu đánh giá cao UN Women đã phối hợp cùng Thành phố triển khai các chương trình bình đẳng giới của Liên hợp quốc.

Ngày 14/9, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã tiếp bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng Văn phòng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam, trao đổi về cơ hội hợp tác giữa TPHCM và UN Women trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp, bà Nguyễn Thị Thu đánh giá cao UN Women đã phối hợp cùng Thành phố triển khai các chương trình bình đẳng giới của Liên hợp quốc, trong đó có các chương trình giáo dục pháp luật, tăng cường hiệu quả hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới hay chương trình “Thành phố an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái”, giúp Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một nơi có chất lượng sống tốt và an toàn.

Bà Nguyễn Thị Thu bày tỏ tin tưởng Thành phố sẽ là đối tác tốt của UN Women, vì cả hai đều có chung mục tiêu vì sự tiến bộ, bình đẳng giới của phụ nữ. Thành phố sẵn sàng phối hợp cùng UN Women triển khai các hoạt động liên quan đến vấn đề bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong thời gian tới và đề nghị UN Women quan tâm hỗ trợ Thành phố thực hiện thành công các chương trình hai bên đã thỏa thuận.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã tiếp bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng Văn phòng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã tiếp bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng Văn phòng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam

Bà Elisa Fernandez Saenz đánh giá cao những cam kết của TPHCM về thực hiện các chương trình phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới và chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái, trong đó có Chương trình Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái hay tổ chức phát động Tháng hành động về bình đẳng giới vào tháng 11/2017, góp phần nâng cao nhận thức của người dân Thành phố về thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Nhân dịp này, UN Women mời Thành phố tham dự Hội nghị toàn cầu về bình đẳng giới tại Canada vào tháng 10/2018 để trao đổi kinh nghiệm và trải nghiệm về Thành phố đáng sống, an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái cũng như tham dự chương trình  lãnh đạo các thành phố trên thế giới cam kết hành động vì bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái.