Trao giải cuộc thi tìm hiểu 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

(VOH) - Sáng 25/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM trao giải cuộc thi tìm hiểu 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và hướng tới tầm nhìn ASEAN 2025 do Ủy ban phát động từ năm 2016 đến nay.

Sau một tháng phát động, cuộc thi đã thu hút gần 80.300 người ở 43 tỉnh thành của cả nước và một số công dân của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tham gia. Có quận, huyện có đến 10.000 người dự thi.

Kết quả giải Nhất thuộc về ông Trần Văn Quý, ngụ ở phường 6, quận 8. Hai người Hàn Quốc đạt giải là ông Ko Wang Min và ông Han II Hye. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao cho 3 giải nhì, 4 giải ba, 23 giải khuyến khích và 10 giải phong trào.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM – Trần Tấn Ngời cho biết trong số 80.000 thí sinh, có 20.000 người đáp đúng 50 câu hỏi, chiếm 1/4. Điều đó cho thấy có sự nghiên cứu rất kỹ bộ đề thi 50 câu hỏi.

Trao giải Nhất cho Trần Văn Quý, ở phường 6, quận 8 (thư 2 từ trái qua).

Thông qua cuộc thi, nhân dân TPHCM và cả nước, kể cả người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại TPHCM hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng xây dựng cộng đồng ASEAN, ý thức mình là công dân ASEAN.

Giải bóng bàn Hữu nghị ASEAN – 50: Đơn vị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 12 quận Tân Bình chiếm giải

Sáng 25/8, Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị TPHCM đã tổ chức trao giải bóng bàn Hữu nghị ASEAN – 50 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TPHCM phát động

Giải bóng bàn Hữu nghị ASEAN – 50 năm nay thu hút 11 đội với 57 vận động viên Việt Nam và Đông Nam Á ở các lứa tuổi tham gia,. Trong đó, hạng mục đơn nam có số lượng người thi đấu đông nhất là 41 vận động viên.

Giải Nhất ở các hạng mục đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ lần lượt thuộc về các vận động viên ở đơn vị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 12 quận Tân Bình gồm: Trần Thế Mạnh, Hứa Thị Bằng, Nguyễn Hữu Tài, cặp vận động viên Nguyễn Hùng Lợi và Hứa Thị Bằng, riêng cặp vận động viên Đặng Thị Bích Hoài và Bùi Thị Thùy Duyên thuộc đơn vị Đại học Giao thông Vận tải.  

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải vận động viên được yêu thích nhất thuộc về Tổng lãnh sự quán Malaysia, giải vận động viên kỳ cựu và nhiệt tình nhất thuộc về ông Trần Hoài Phương. Giải vận động viên thân thiện nhất thuộc về Tổng lãnh sự quán Lào. Giải vận động viên phong cách nhất thuộc về Tổng lãnh sự quán Indonesia.