Trao tặng 10 xe cứu thương cho các bệnh viện tại TPHCM và Bến Tre

(VOH) - Sáng 13/9, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng 10 chiếc xe cứu thương với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Chương trình do Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên và các nhà hảo tâm quyên tặng các bệnh viện nhằm hỗ trợ kịp thời công tác vận chuyển, điều trị cho các bệnh nhân trên địa bàn Thành phố và tỉnh Bến Tre. 

Theo đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao 8 xe cứu thương chuyên dụng IVECO do Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên, Quận 4 quyên tặng cho các bệnh viện Bệnh viện Nhân Dân 115, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Phục hồi chức năng Quận 8, Bệnh viện Truyền máu huyết học; Bệnh viện Đa khoa huyện Hóc Môn; Bệnh viện thành phố Thủ Đức, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Bệnh viện Đa khoa huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Trao tặng 10 xe cứu thương cho các bệnh viện tại TPHCM và Bến Tre 1
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu tiếp nhận xe cứu thương của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng cho các bệnh viện.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương và Ủy ban nhân dân Quận 10 cũng tiếp nhận 2 xe cứu thương do chương trình thiện nguyện “Sài Gòn thương nhau” trao tặng.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số lượng lớn bệnh nhân điều trị tại nhà nên xe cấp cứu là một trong những điều kiện quan trọng, nhu cầu thiết yếu của ngành y tế trong giai đoạn này.

Vì vậy, sự ủng hộ kịp thời phương tiện y tế cho các bệnh viện sẽ góp phần tăng cơ hội đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế sớm nhất và đó cũng là tăng cơ hội cứu sống người bệnh, giảm tối đa tỷ lệ tử vong của bệnh nhân.

Tại lễ trao tặng, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời đầy ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố đối với công tác phòng, chống dịch Covid -19. Bà Tô Thị Bích Châu khẳng định, với sự hỗ trợ từ Trung ương, các địa phương, sự nỗ lực của chính quyền Thành phố và sự chung tay của các tầng lớp nhân dân, các giới, các dân tộc, các tôn giáo, trong đó có các Tăng ni, Phật tử chắc chắn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho Thành phố.

200 phần quà hỗ trợ người dân quê quán tỉnh Hà Nam khó khăn do ảnh hưởng Covid-19

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ xuất quân trao tặng 200 phần quà cho bà con khó khăn có quê quán tỉnh Hà Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

Các tình nguyện viên Câu lạc bộ “Chuyến xe nghĩa tình Chữ thập đỏ” sẽ trực tiếp vận chuyển hàng hóa đến hỗ trợ người dân. Mỗi phần quà gồm có 10 kg gạo, mì gói, dầu ăn, bún khô, bột ngọt,… với tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng.

Trao tặng 10 xe cứu thương cho các bệnh viện tại TPHCM và Bến Tre 2
Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam đã vận động 25 tấn gạo, 1.500 thùng mì, và 3 tấn hàng hoá lương thực khác thông qua Hội Chữ thập đỏ Thành phố nhằm chung tay hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, khích lệ tinh thần người dân thành phố cùng đồng bào cả nước vượt qua đại dịch.

Theo ông Trần Văn Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thời gian qua Câu lạc bộ “Chuyến xe nghĩa tình Chữ thập đỏ” đã hoạt động rất hiệu quả, kịp thời hỗ trợ vận chuyển, điều phối hàng hóa chăm lo đời sống người dân, thể hiện tinh thần nhân đạo, sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng.

Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, người dân tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tham gia lưu thông, việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm đến tận tay các hoàn cảnh khó khăn, nhất là người lao động ngoại tỉnh bị mất thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã thể hiện tốt tinh thần “Chữ thập đỏ - Vì mọi người ở mọi nơi”.