Triển lãm “Tổ quốc bình yên”: Đưa an ninh thời số đến gần người dân

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, triển lãm “Tổ quốc bình yên” giúp bạn nhận diện mọi thủ đoạn lừa đảo AI và tội phạm công nghệ cao để tự bảo vệ mình trong thời đại số.

Một không gian triển lãm đặc biệt đang được mở ra giữa trung tâm TPHCM, nơi người dân, sinh viên và du khách có thể nhìn lại chặng đường vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân, đồng thời trực tiếp tiếp cận những cảnh báo rất gần với đời sống hôm nay: lừa đảo trực tuyến, giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo, tin giả và tội phạm công nghệ cao.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an phối hợp với UBND TPHCM tổ chức, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ những ngày này trở thành điểm hẹn của lịch sử, công nghệ và trải nghiệm. Không gian trưng bày không chỉ tái hiện những dấu mốc trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân, mà còn mở ra một cách tiếp cận mới, gần gũi hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

720739219-122115981957258274-2424632258221855396-n_20260613111947
Triển lãm “Tổ quốc bình yên” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: Văn Phúc

Triển lãm được thiết kế theo hướng mở, kết hợp giữa tư liệu, hình ảnh, hiện vật, trình chiếu đa phương tiện và các mô hình tương tác. Qua từng khu vực, người xem có thể cảm nhận rõ hơn những đóng góp thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

722287158-122172152750676324-4073072609575784424-n_20260613111955
Đông đảo người dân tham quan khu trưng bày về quá trình hình thành, phát triển và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Bộ Công an. - Ảnh: Văn Phúc

Điểm đáng chú ý là triển lãm không chỉ kể câu chuyện của quá khứ. Ở đây, những vấn đề an ninh phi truyền thống của thời đại số được đưa vào bằng cách trực quan, dễ hiểu. Các nội dung về an ninh mạng, phòng chống lừa đảo trực tuyến, nhận diện tin giả, tội phạm công nghệ cao, công nghệ UAV, camera thông minh, bảo tàng số, quản lý xuất nhập cảnh và kỹ năng tự bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham quan.

Giữa dòng người tham quan tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều nhóm sinh viên dừng lại khá lâu trước các khu vực trải nghiệm về lừa đảo trên không gian mạng và công nghệ giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo. Với các bạn trẻ, đây không chỉ là một buổi tham quan, mà còn là dịp đối chiếu với những nguy cơ rất gần trong đời sống hằng ngày: từ tin nhắn giả mạo, cuộc gọi lừa đảo, chiêu trò “việc nhẹ lương cao” đến các hình thức đánh cắp thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

img-0161_20260613112033
Sinh viên trải nghiệm màn hình tương tác mô hình triển tra 1 phút tránh xa lừa đảo. - Ảnh: Văn Phúc.

Lâm Quỳnh Như, sinh viên năm 2 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, chia sẻ: “Em thấy những thông tin này khá là mới đối với sinh viên tụi em. Tụi em được trải nghiệm rất nhiều mô hình thời đại 4.0 do Bộ Công an mang đến. Qua triển lãm hôm nay, tụi em rút ra được nhiều bài học, biết thêm nhiều phương pháp để phòng tránh lừa đảo, cũng như truyền tải cho người thân, gia đình và bạn bè để cùng cảnh giác trước những phương thức mới của tội phạm hiện nay” Em mong Nhà nươc, Bộ Công an tổ chức thêm nhiều triển lãm ý nghĩa như thế này nữa để sinh viên chúng em có thêm kỹ năng để tự bảo vệ mình trong thời đại công nghệ hiện nay”.

img-0183_20260613112058
Cán bộ chiến sĩ hướng dân các bạn trẻ cách nhận biết thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. - Ảnh: Văn Phúc.

Không chỉ tạo sự tò mò về công nghệ, các mô hình tại triển lãm còn giúp người trẻ nhận diện rõ hơn những thủ đoạn mà tội phạm đang sử dụng để đánh vào tâm lý, thói quen và sự cả tin của người dùng mạng. Là người thường xuyên tiếp xúc với không gian mạng, Hồ Thị Thùy Dương đặc biệt quan tâm đến các cảnh báo liên quan đến lừa đảo chuyển tiền, tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” và nguy cơ bị dụ dỗ qua mạng.

Dương nói: “Em ấn tượng đặc biệt với các đối tượng trên không gian mạng, vì tụi em là người trẻ, tiếp xúc với không gian mạng rất nhiều nên cần cẩn thận hơn. Em thấy có những vấn nạn như lừa đảo chuyển tiền trên mạng, buôn người qua Campuchia, hay lời mời ‘việc nhẹ lương cao’ đánh vào tâm lý giới trẻ. Qua những trưng bày ở đây, em có cái nhìn sâu hơn, biết đề phòng cao hơn và cảnh giác hơn với tội phạm hiện nay”.

Nếu với người trẻ, triển lãm là lời nhắc về sự cẩn trọng khi bước vào thế giới số, thì với nhiều người lớn tuổi, các nội dung về giả mạo giọng nói, hình ảnh, khuôn mặt bằng AI lại mang đến một cảnh báo rất thực tế. Trong bối cảnh các đối tượng lừa đảo có thể giả danh cơ quan chức năng, cán bộ công an hoặc người thân để tạo lòng tin, việc nhận diện và tự bảo vệ mình trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

img-0190_20260613112041
Cô Phạm Thị Ánh, một du khách đến từ Hà Nội tham gia trải nghiệm các tình huống giả mạo công nghệ và kỹ năng nhận diện nguy cơ lừa đảo. - Ảnh: Văn Phúc.

Cô Phạm Thị Ánh, một du khách đến từ Hà Nội sau khi trải nghiệm các mô hình tại triển lãm cho biết: “Công nghệ rất quan trọng và cũng giúp mọi người hiểu, bắt kịp được rất nhiều điều trong cuộc sống. Tuy nhiên, đôi khi những người lớn tuổi sẽ không hiểu hết, không biết cách cảnh giác hoặc chưa sử dụng thành thạo các công nghệ này.Công nghệ có hai mặt: có mặt tốt, nhưng cũng có mặt trái. Nhiều khi, các đối tượng xấu lợi dụng công nghệ để giả danh, lừa đảo, gây ra những trường hợp rất đáng tiếc. Vì vậy, những triển lãm như thế này giúp người dân hiểu thêm về các công nghệ hiện nay. Bây giờ công nghệ rất hiện đại, người ta có thể giả giọng nói, giả khuôn mặt, thậm chí ghép khuôn mặt của người khác để giả danh cán bộ công an, từ đó lừa đảo người dân.”

img-0223_20260613112117
Du khách quốc tế tham quan khu trưng bày hiện vật, thiết bị liên lạc và công cụ nghiệp vụ của lực lượng Công an. - Ảnh: Văn Phúc.

Từ những câu chuyện, những mô hình và trải nghiệm cụ thể, triển lãm “Tổ quốc bình yên” cho thấy mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc hôm nay không chỉ hiện diện ở những địa bàn trọng điểm hay trong các chuyên án lớn. Mặt trận ấy còn nằm trong từng chiếc điện thoại, từng tài khoản cá nhân, từng giao dịch trực tuyến và từng quyết định chia sẻ thông tin của mỗi người dân.

Thông qua triển lãm, thông điệp “bảo vệ an ninh Tổ quốc là quyền và trách nhiệm của toàn dân” được truyền tải một cách gần gũi. Khi mỗi người dân được trang bị thêm kiến thức, mỗi gia đình biết cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, mỗi bạn trẻ biết sử dụng không gian mạng an toàn hơn, đó cũng chính là cách góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

img-0168_20260613112127
Khu trưng bày thiết bị UAV và công nghệ hỗ trợ theo dõi, định vị, xác minh mục tiêu tại triển lãm. - Ảnh: Văn Phúc.

 

img-0210_20260613112131
Các hiện vật, khí tài và thiết bị phục vụ công tác phòng, chống khủng bố được giới thiệu tại triển lãm. - Ảnh: Văn Phúc. 
img-0203_20260613112137
Cán bộ chiến sĩ tham quan khu trưng bày tư liệu, hình ảnh về công tác bảo đảm an ninh nội địa. - Ảnh: Văn Phúc.
img-0256_20260613112148
Người dân xếp hàng tìm hiểu khu trưng bày về chuyên án CM12 và nghệ thuật phá án của lực lượng An ninh. - Ảnh: Văn Phúc.
img-0160_20260613112203
Người dân trải nghiệm nội dung tương tác về an ninh mạng tại khu trưng bày của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia. - Ảnh: Văn Phúc.
Bình luận