Triển lãm TPHCM 42 năm hòa bình, phát triển và hội nhập

(VOH) - Triển lãm bắt đầu vào sáng 25/4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Các bạn trẻ xem triển lãm 

Triển lãm trưng bày 80 ảnh giới thiệu khái quát cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền Nam, sự đóng góp công sức, chị viện từ tiền tuyến lớn miền Bắc, bằng sự động viên sức người, sức của to lớn để tiến công và giành chiến thắng trên cả 3 mặt trận: Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng, Sài Gòn. Triển lãm cũng giới thiệu đến người xem hình ảnh Sài Gòn-TPHCM sau 42 năm hình thành và phát triển với nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu, hiện đại, xứng đáng một đô thị năng động trong khu vực và thế giới.

Tại trục đường Đồng Khởi và Cung Văn hóa Lao động, Ban Tổ chức các Ngày lễ lớn của thành phố cũng trưng bày triển lãm “Phát huy truyền thống yêu nước của giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và Triển lãm “Tích cực bảo vệ sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”.

Phó chủ tich UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu đến dự và cắt băng khai mạc

Triển lãm giới thiệu 120 bức ảnh sinh động về phong trào đấu tranh của công nhân Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Dưới ngọn cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, lực lượng công nhân đã chủ động, phát huy vai trò tiên phong góp phần đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Cả 2 triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 10/5.