Tuổi trẻ công an TP.HCM: Nguyện nêu gương sáng, làm theo lời Bác

(VOH) - Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung, tuổi trẻ Công an TPHCM nói riêng đã có những đóng góp không ngừng nghỉ, bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống của người dân, góp phần cho sự phát triển chung của thành phố.

Nguyễn Lê Hiển Vinh - cán bộ chuyên trách cơ quan Đoàn thanh niên Công an thành phố nói, khoảng thời gian 5 năm công tác trong ngành đã để lại trong lòng không ít kỷ niệm vui buồn. Đáng trân trọng và đáng nhớ nhất là những khi được cùng đồng đội tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng như: tuyên truyền pháp luật, phòng chống bạo lực học đường; tội phạm ma túy; cấp chứng minh nhân dân cho người nghèo hay dạy nghề cho phạm nhân chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng...

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm “ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Đoàn thanh niên Công an thành phố tổ chức nhiều hoạt động hướng về nông thôn mới, trong đó trọng tâm là xây tặng nhà đồng đội, cấp phát thuốc cho người nghèo, thăm tặng quà các gia đình chính sách, các mẹ Việt Nam anh hùng, xây cầu giao thông nông thôn mới...

Bên cạnh đó, các buổi tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, đường thủy, tuyên dương cán bộ Đoàn giỏi, thanh niên công an tiêu biểu cũng được tổ chức thường xuyên, góp phần định hướng suy nghĩ, giáo dục lối sống đẹp, hành động tích cực cho chiến sĩ công an trẻ.

Vốn yêu thích và tham gia hoạt động Đoàn từ nhỏ, Võ Thị Giang - Bí thư chi đoàn cơ sở phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – Công an TPHCM chia sẻ, để đoàn viên thanh niên thích tham gia hoạt động Đoàn cũng như hoạt động xã hội, điều quan trọng là người cán bộ Đoàn phải có kỹ năng "lôi kéo" họ vào các hoạt động đó. Bản thân Giang đã vận dụng điều này cả trong công việc chuyên môn cũng như hoạt động Đoàn bằng việc thường xuyên tổ chức sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ Pháp luật cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ tại đơn vị, nhằm phổ biến những văn bản quy phạm pháp luật mới, tạo môi trường trao đổi, giải quyết thắc mắc trong công tác chuyên môn, đồng thời thúc đẩy hoạt động phong trào Đoàn phát triển.

Tuy không phải là cán bộ chuyên trách phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhưng chị cũng thường xuyên phối kết hợp với các đơn vị khác tham gia trực ban, trực chiến; vệ sinh môi trường sống sạch đẹp; dạy các thế võ tự vệ, tổ chức trò chơi cho các em thiếu nhi để các em nắm được những kiến thức cơ bản, kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Với mong ước mỗi đoàn viên trong chi đoàn đều có thể là tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật khi cần thiết, Võ Thị Giang bày tỏ:

Hưởng ứng phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thời gian qua, Trần Đình Tân cùng đoàn viên trong chi đoàn Phòng cảnh sát phản ứng nhanh của Đoàn công an thành phố luôn giữ gìn tác phong nghiêm túc trong công việc, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, kịp thời các tin liên quan đến an ninh trật tự qua tổng đài 113, phát động nhiều phong trào thi đua gắn với công tác chuyên môn như: tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật, hội thi tìm hiểu truyền thống Công an nhân dân, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các buổi đối thoại giữa đoàn viên với Đảng ủy Ban chỉ huy phòng, qua đó lồng ghép nội dung trao đổi kinh nghiệm xử lý các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bản thân Tân cũng tham mưu tổ chức nhiều đợt tập huấn về văn hóa ứng xử, xây dựng mối quan hệ tốt với nhân dân để nâng cao hiệu quả trong công tác chuyên môn, phối hợp với các đơn vị tham mưu đề xuất cho Ban chỉ huy phòng tổ chức những buổi tuyên truyền cho người dân về chức năng, nhiệm vụ và cách giải quyết tình huống khẩn thông qua số điện thoại khẩn cấp 113 đến các địa phương, đặc biệt là quận, huyện ngoại thành.

Trong chiến dịch Hành quân xanh, chi đoàn Phòng cảnh sát phản ứng nhanh cũng đã có sự phối hợp tích cực với sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn trong tuần tra, kiểm soát nhiều điểm thi đảm bảo an ninh trật tự, điều hòa giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tham gia kỳ thi. Trần Đình Tân nói:

Sự năng động, sáng tạo cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ, niềm tự hào khi được lao động trong môi trường lực lượng Công an nhân dân là những yếu tố giúp tuổi trẻ Đoàn thanh niên Công an TPHCM vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, an tâm công tác, cống hiến cho xã hội, đồng thời, thi đua lập thật nhiều thành tích trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân trong mắt người dân thành phố.