Tuyên dương gần 170 cán bộ công đoàn và công nhân lao động ngành điện tiêu biểu

(VOH) - Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM vừa tổng kết “Tháng Công nhân” lần thứ 12 năm 2020 và sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, bên cạnh thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, Công đoàn Tổng Công ty đã luôn sát cánh cùng chuyên môn triển khai các phong trào thi đua góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2020 và thực hiện chủ đề năm của Tổng công ty "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp". Song song đó, Công đoàn Tổng Công ty còn phối hợp cùn chuyên môn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn TPHCM và các địa phương với tổng số tiền ủng hộ hơn 5 tỉ đồng.

tổng kết “Tháng Công nhân” lần thứ 12 năm 2020

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc EVNHCMC trao biểu trưng tuyên dương các gương "Người công nhân ưu tú ngành điện thành phố mang tên Bác".

Ngoài ra, Công đoàn Tổng công ty đã thăm hỏi, trợ cấp và đề xuất Công đoàn Điện lực Việt Nam trợ cấp khó khăn  cho 25 công nhân viên chức lao động số tiền gần gần 200 triệu đồng, hỗ trợ 2 người lao động đã nghỉ hưu bị bệnh hiểm nghèo với số tiền là 114 triệu đồng; tương trợ 13 trường hợp (trong đó có 7 người đã nghỉ hưu) qua đời với số tiền hơn 1,24 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình thương, sửa chữa 8 căn nhà khác cho người lao động đang công tác tại các đơn vị trong tổng công ty với tổng số tiền là 420 triệu đồng. Công đoàn đơn vị cũng đã phát động phong trào thi đua “Cải tạo hệ thống điện khu vực nhà lưu trú phục vụ tổ chức trại hè Thanh Đa cho thiếu nhi tiêu biểu của TPHCM” huy động hơn 600 ngày công lao động của công nhân viên chức lao động với tổng giá trị công trình hơn 500 triệu đồng.

Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty và chương trình hoạt động năm 2020 của Công đoàn Tổng công ty, gắn với chủ đề năm “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp”, trong 6 tháng cuối năm, Công đoàn Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ: triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), thăm hỏi người lao động thuộc diện chính sách trong Tổng công ty; thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng do Tổng công ty phụng dưỡng, thực hiện công tác an sinh xã hội; Thực hiện công tác nghiệm thu nhà tình thương, sửa chữa nhà năm 2020 cho công nhân viên chức lao động trong Tổng công ty; tiếp tục vận động 100% đoàn viên, người lao động thực hiện việc thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 gắn với thực hiện bộ tiêu chí “Người công nhân ngành Điện thành phố mang tên Bác”; triển khai các phong trào thi đua chuyên đề, phong trào thi đua “45 ngày nước rút, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh” năm 2020; Phối hợp cùng chuyên môn tổng kết phong trào thi đua “Tuyên truyền vận động lắp đặt và sử dụng điện mặt trời năm 2020”.

tổng kết “Tháng Công nhân” lần thứ 12 năm 2020

Các gương "Người công nhân ưu tú ngành điện thành phố mang tên Bác" được tuyên dương lần này.

Tại hội nghị sơ kết, Công đoàn Tổng công ty đã phát động toàn thể đoàn viên đóng góp ủng hộ Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động tổ chức. Dịp này, Công đoàn ngành điện thành phố cũng đã tuyên dương 28 gương "Người công nhân ưu tú ngành điện thành phố mang tên Bác", 80 cán bộ công đoàn và 60 công nhân lao động trực tiếp tiêu biểu. 

Hoàng Mai