Tuyển sinh đầu cấp, chuyện chạy trường, chạy điểm, tuyển giáo viên cho năm học 2009-2010

(VOH) - Dù đang là thời gian các trường nghỉ hè nhưng Đối thoại cùng chính quyền thành phố tháng 6 diễn ra sáng 27/6 với chủ đề về giáo dục vẫn sôi động với những vấn đề như tuyển sinh đầu cấp, chuyện chạy trường, chạy điểm, tuyển giáo viên cho năm học 2009-2010 cùng nhiều thắc mắc khác của các cử tri đã được ông Nguyễn Văn Ngai, Phó giám đốc Sở GD-ĐT và ông Văn Công Sang - Trưởng Phòng tổ chức cá

Tuyển sinh đầu cấp, chuyện chạy trường, chạy điểm, tuyển giáo viên cho năm học 2009-2010

 

(VOH) - Dù đang là thời gian các trường nghỉ hè nhưng Đối thoại cùng chính quyền thành phố tháng 6 diễn ra sáng 27/6 với chủ đề về giáo dục vẫn sôi động với những vấn đề như tuyển sinh đầu cấp, chuyện chạy trường, chạy điểm, tuyển giáo viên cho năm học 2009-2010 cùng nhiều thắc mắc khác của các cử tri đã được ông Nguyễn Văn Ngai, Phó giám đốc Sở GD-ĐT và ông Văn Công Sang - Trưởng Phòng tổ chức cán bộ Sở giáo dục và đài tạo giải đáp cặn kẽ.

 

 

Xếp hàng mua đơn tại Trường tiểu học Lạc Long Quân, Q.11 - Ảnh: TTO

Trong bộn bề cuộc sống, thu nhập của giáo viên vẫn là nỗi niềm băn khoăn, tuy nhiên hiện nay, việc dạy thêm đang bị hạn chế, một số giáo viên dạy môn phụ có muốn dạy thêm cũng không có người học, cuộc sống của giáo viên ở khu vực vùng sâu vùng xa liệu có đảm bảo? Chị Đỗ Hà, giáo viên trường tiểu học Trần Quốc Toản - Quận Tân Bình đặt vấn đề:

Ông Văn Công Sang giải đáp:

Cũng là băn khoăn về chế độ đãi ngộ cho giáo viên, chị Dung ở Quận Thủ Đức đặt câu hỏi:

Theo ông Nguyễn Văn Ngai, việc thực hiện giải quyết lương bổng cho cán bộ công nhân viên, thầy cô giáo phải theo quy định của nhà nước, nhưng vẫn có 5% cán bộ công chức được xét lương sớm nếu có những cống hiến nổi bật.

 

Dù kế hoạch tuyển sinh đầu cấp tại TPHCM cơ bản đã xong, nhưng nhiều phụ huynh không cảm thấy hài lòng về trường mà con họ sẽ theo học. Hơn nữa áp lực tuyển sinh không vì thế mà giảm, thậm chí mỗi năm vẫn tăng lên. Một thính giả tên Nhung ở Hóc Môn có con xét tuyển vào lớp 10, điều mà chị băn khoăn là từ nhà chị đến trường Lý Thường Kiệt chỉ mất 1 km nhưng đến trường Nguyễn Hữu Tiến là 3 km, ấy vậy mà con chị không được vào trường Lý Thường Kiệt mà được xét tuyển vào trường Nguyễn Hữu Tiến. Phụ huynh Lê Thị Thanh Nguyệt, thắc mắc con chị học lớp 6 trường Ngô Quyền hoặc Võ Văn Tần, nhưng chị muốn con học trường Nguyễn Gia Thiều, vậy làm sao để vào được trường này. Ông Nguyễn Văn Ngai cho biết, về căn bản tuân thủ chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo, các phòng giáo dục đều đã phân tuyến cho học sinh, do vậy, phụ huynh nên cho con học theo đúng tuyến để giảm áp lực cho trường điểm. Vả lại hiện nay chất lượng các trường trên địa bàn đều ngang bằng nhau, không có trường chuyên lớp chọn như trước đây. Ông Nguyễn Văn Ngai - Phó giám đốc Sở giáo dục và đào tạo bày tỏ:

Cũng là băn khoăn về việc chuyển trường cho con, cùng với chủ trương xã hội hoá ngày càng nhiều phụ huynh cho con học các trường quốc tế, nhưng khi xin được chuyển về các trường công lập gần nhà theo đúng tuyến thì được các trường trả lời là đã nhận đủ học sinh và không tiếp nhận thêm. Một phụ huynh tên Thông ở Thủ Đức nêu bức xúc và được ông Nguyễn Văn Ngai giải đáp:

Ngoài ra, lãnh đạo Sở giáo dục và đào tạo cũng giải đáp thêm một số thắc mắc của giáo viên về thủ tục chuyển từ tỉnh về thành phố, qua quá trình tập sự nhưng chưa được trường phân công đúng chuyên môn thì phải làm sao, kế hoạch tuyển dụng hằng năm của Sở giáo dục và đào tạo.

 

TPHCM nhiều năm liền vẫn là lá cờ đầu trong công tác giáo dục, ví như năm học này, gần 95% học sinh của các trường đỗ tốt nghiệp, kỷ lục được lập là có 17 trường có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp 100%, trong đó có nhiều trường dân lập và tư thục. Đây không phải là bệnh thành tích mà là một nỗ lực có thực của cả tập thể từ Sở, phòng đến ban giám hiệu nhà trường, học sinh và phụ huynh. Chuyện giáo dục chưa bao giờ cũ nên lúc nào đối thoại cùng chính quyền thành phố về giáo dục cũng sôi động./.

 

Thanh Xuân