Tại buổi tiếp ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ sự trân trọng đến UNESCO vì sự đồng hành tin cậy và hỗ trợ thiết thực dành cho TPHCM trong thời gian qua.
Thành phố luôn coi UNESCO là một trong những đối tác quốc tế quan trọng và tin cậy. Trong nhiều thập kỷ, UNESCO đã đồng hành cùng Thành phố không chỉ với tư cách là một tổ chức quốc tế, mà còn là người bạn chia sẻ tầm nhìn về một đô thị phát triển bền vững. Mối quan hệ hợp tác đó đã phát triển ngày càng thực chất, toàn diện và đang ở giai đoạn tích cực nhất từ trước đến nay.
TPHCM mong muốn nhận được sự hỗ trợ của UNESCO trong việc phát triển Liên hoan Phim Quốc tế thành sự kiện thường niên tầm khu vực, tăng cường kết nối với Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo toàn cầu nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả danh hiệu Thành phố Điện ảnh UNESCO. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác về Khu Dự trữ sinh quyển Cần Giờ, trong đó, chú trọng bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực quản lý và mở rộng kết nối với các mạng lưới dự trữ sinh quyển quốc tế trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đặc biệt, Thành phố đề nghị UNESCO hỗ trợ lập hồ sơ khoa học công nhận Địa đạo Củ Chi là Di sản Thế giới.
Trao đổi tại buổi tiếp, ông Jonathan Wallace Bakercho biết, việc UNESCO chính thức công nhận TPHCM là thành viên Mạng lưới Thành phố Học tập Toàn cầu vào tháng 2/2024 và Mạng lưới Thành phố Sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực điện ảnh vào tháng 10/2025 là dấu mốc có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ ghi nhận nỗ lực của Thành phố, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế quan trọng trong thời gian tới. Ông khẳng định, UNESCO cam kết sẽ hỗ trợ Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và từng bước triển khai các nội dung hợp tác với UNESCO theo lộ trình phù hợp, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả. Song song đó, UNESCO tiếp tục đồng hành cùng Thành phố trong hành trình phát triển bền vững, nơi văn hóa, tri thức, khoa học và con người được đặt ở trung tâm của mọi quyết sách.

