Trong khuôn khổ chuyến công tác tại đặc khu Côn Đảo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị thông tin tình hình biển, đảo, tuyên truyền phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và thực hiện lễ ký kết các chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030.
Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu tại hội nghị: “TPHCM ghi nhận, biểu dương, đánh giá rất cao đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận tại cấp cơ sở và những đồng chí, các anh chị ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có mối quan hệ trong chương trình vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc của TPHCM. Đồng thời thực hiện năm đầu tiên với chương trình phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 3 với nhiều nội dung, sau ký kết này sẽ có nhiều chương trình phối hợp khác của toàn bộ hệ thống chính trị của TPHCM đối với lại các lực lượng hiệp đồng phối hợp bao gồm Hải quân Việt Nam, Cảnh sát biển và Bộ đội biên phòng và các lực lượng vũ trang nhân dân cho địa phương”.
Hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện hai nội dung trọng tâm: Chương trình “Đồng hành với ngư dân” và Chương trình “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” giai đoạn 2026 - 2030. Việc ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 mở ra cơ chế phối hợp chặt chẽ, khẳng định sự gắn kết chặt chẽ giữa hai đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời là nền tảng để các đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức những chương trình chăm lo thiết thực, hướng về biển đảo quê hương, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân", thế trận quốc phòng - an ninh Nhân dân trên biển.
Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 khẳng định: “Trong thời gian tới Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức. Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng vùng biển an ninh, an toàn, ổn định, phát triển bền vững; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển. Qua đó, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.”
Đoàn công tác TPHCM đã trao tặng bảng tượng trưng các công trình hỗ trợ đời sống cán bộ, chiến sĩ, tiêu biểu là công trình “Vườn rau công nghệ cao” và các hạng mục phục vụ sinh hoạt, góp phần cải thiện điều kiện sống, công tác tại đơn vị. Các hoạt động này thể hiện rõ định hướng xuyên suốt: kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với chăm lo, đồng hành lâu dài, gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Việc ký kết lần này là điểm nhấn quan trọng của chuyến công tác năm 2026, góp phần tạo nền tảng cho các hoạt động phối hợp thiết thực, bền vững giữa hai đơn vị trong thời gian tới.

