Vì mâu thuẫn nhỏ, chém người hai lần

VOH) - Chiều 6/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an quận Bình Tân TPHCM cho biết đang truy tìm băng nhóm đã xông vào Bệnh viện Quốc Ánh (quận Bình Tân) chém hai nạn nhân Trần Minh Đương (28 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) và Cổ Chí Linh (19 tuổi) vào chiều ngày 5/6.

Bệnh viện Quốc Ánh - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: PLO

Các điều tra viên đã đến bệnh viện lấy lời khai của hai nạn nhân, thu giữ nhiều hung khí, camera ghi hình tại Bệnh viện Quốc Ánh phục vụ điều tra.

Theo lời nạn nhân Cổ Chí Linh, vào chiều 5/6, trong lúc anh đang bơi tại một hồ bơi trên địa bàn quận Bình Tân thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên, nên gọi anh Đương đến trợ giúp. Tại đây, cả hai bị nhóm này chém bị thương, được người nhà đưa vào Bệnh viện Quốc Ánh cấp cứu.

Dù đã chém anh Linh và anh Đương nhưng băng nhóm này vẫn chưa buông tha. Sau khi biết hai nạn nhân Linh và Đương được đưa đi cấp cứu, băng nhóm này tiếp tục hùng hổ mang dao, mã tấu, tuýp sắt xông vào Bệnh viện Quốc Ánh chém hai nạn nhân.

Do vết thương của hai người khá nghiêm trọng nên được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị. Hiện anh Linh và anh Đương đã tỉnh táo, giao tiếp tốt. Anh Linh bị vết thương ở bàn tay và chân, còn anh Đương bị nhiều vết thương ở lưng, tay và chân.