Việt Nam - Campuchia hợp tác đẩy mạnh du lịch “Một hành trình, ba điểm đến” 

Du lịch Việt Nam - Campuchia bùng nổ với sáng kiến "Một hành trình, ba điểm đến", hứa hẹn tạo cú hích lớn cho khách quốc tế và các tour xuyên biên giới.

 Tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM 2026, Bộ Du lịch Campuchia tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch nhằm thúc đẩy hợp tác và mở rộng dòng khách hai chiều. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam tiếp tục đón hơn 565 nghìn lượt khách Campuchia, tăng 41% so với cùng kỳ. 

26-8-roadshow-cam-luu-niem-2_20260829115831
Đạii biểu tham dự chương trình- Ảnh: Sở Du lịch

Phát biểu tại chương trình, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ông Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Bộ Du lịch Campuchia trong duy trì môi trường du lịch an toàn, phục hồi thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh quảng bá điểm đến. Bên cạnh thế mạnh về di sản, đền đài, Campuchia đang phát triển thêm các sản phẩm văn hóa, ẩm thực, sinh thái, cộng đồng và sự kiện quốc tế, góp phần làm phong phú hơn hình ảnh điểm đến.

img-3890-3_20260829115917
iCục trưởng Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại chương trình- Ảnh: Sở Du lịch

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đề nghị thời gian tới cần thúc đẩy cơ chế hợp tác du lịch 3 Campuchia - Lào - Việt Nam với sáng kiến “Một hành trình, ba điểm đến”. Trong khuôn khổ hợp tác này có thể tập trung phát triển các sản phẩm kết nối di sản, du lịch đường bộ và caravan, du lịch đường sông Mekong, văn hóa - ẩm thực; phối hợp xúc tiến tại các thị trường xa, chia sẻ thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo thuận lợi cho khách du lịch qua biên giới. Về phía Campuchia, Bộ trưởng Huot Hak khẳng định quốc gia này luôn là điểm đến an toàn, cam kết tăng cường kết nối đường bay và các di sản thế giới.

26-8-roadshow-cam-bt-cam-img-3919-rez_20260829115840
Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Huot Hak khẳng định quốc gia này luôn là điểm đến an toàn- Ảnh: Sở Du lịch

Ở góc độ địa phương, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM bà Nguyễn Thị Khánh đề xuất đẩy mạnh các hành trình liên tuyến xuyên biên giới kết nối TPCHM với Phnom Penh, Siem Reap; đặc biệt là khai thác hiệu quả tuyến du lịch đường sông Mekong từ TPHCM qua Đồng bằng sông Cửu Long sang Campuchia.